Gia Lai: Hiệu quả từ đầu tư công trung hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Gia Lai đã đi qua được một nửa chặng đường với nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công ở tất cả các cấp, tránh nợ đọng.



Ưu tiên các dự án cấp bách

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh được phê duyệt tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24-8-2017 của HĐND tỉnh với tổng vốn gần 6.774 tỷ đồng (vốn cân đối ngân sách tỉnh khoảng 6.330 tỷ đồng, vốn từ các nguồn khác trên 444 tỷ đồng). Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh gồm vốn cân đối theo tiêu chí 4.133 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 990 tỷ đồng và vốn xổ số kiến thiết trên 574 tỷ đồng. Trong đó, vốn cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư là 2.873 tỷ đồng và vốn ngân sách cấp cho cấp huyện 1.260 tỷ đồng. Vốn cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư, tỉnh đã cấp cho 1 dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2011-2015 là 5,5 tỷ đồng; dự án chuyển tiếp, hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 là 404,7 tỷ đồng; dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 là 2.448,4 tỷ đồng và số vốn chuẩn bị đầu tư là 13,8 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn tiền sử dụng đất, tỉnh đầu tư cho 9 công trình với khoảng 92 tỷ đồng, số còn lại sẽ phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố. Vốn xổ số kiến thiết 574 tỷ đồng bố trí khởi công mới cho 37 công trình thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 18 công trình y tế, 2 công trình văn hóa, thể thao; cấp cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 60 tỷ đồng; số vốn chưa phân bổ còn lại là 36,6 tỷ đồng. Còn vốn từ các nguồn khác (trên 444 tỷ đồng) dùng bố trí cho các dự án trả nợ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trong năm 2016, trả nợ kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn...

 Thi công dự án Hồ Tờ Đo (huyện Đak Pơ, Gia Lai). Ảnh: K.L
Thi công dự án Hồ Tờ Đo (huyện Đak Pơ, Gia Lai). Ảnh: K.L



Riêng trong năm 2018, vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước phần do tỉnh quản lý là hơn 3.329 tỷ đồng. Đến đầu tháng 11-2018, khối lượng thực hiện toàn tỉnh ước đạt 1.441 tỷ đồng, giải ngân 1.812,3 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Đối với các dự án thủy lợi cấp bách ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh đã làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và đã được bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2016-2020 và đang tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để kịp triển khai khi có vốn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các tuyến đường giao thông quan trọng như đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, huyện Chư Sê, cầu 110…

Có thể thấy, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, cấp bách nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển. Tại hội nghị đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020) và xây dựng kế hoạch năm 2019 diễn ra hồi cuối tháng 8-2018 tại TP. Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhận định: “Kế hoạch đầu tư công trung hạn giúp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, hoạch định chiến lược triển khai, phân bổ đầu tư hợp lý cho cả giai đoạn khi đã biết trước tổng nguồn vốn. Kế hoạch này sẽ khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún, tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, tránh tâm lý ỷ lại, tư tưởng xin cho, khắc phục cơ bản tình trạng bị động, tình trạng cắt khúc trong đầu tư, mất cân đối trong bố trí ngân sách, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước”. 

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đến nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã đi được một nửa chặng đường và tạo bước đột phá trong quản lý nhà nước về đầu tư công. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã tạo ra sự đổi mới căn bản trong việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước. “Việc lập kế hoạch đầu tư công khá vất vả, nhưng vất vả một lần, những năm sau cứ vậy mà triển khai. Trong quá trình triển khai, nếu có những thay đổi mang tính khách quan, tỉnh sẽ cho điều chỉnh từ nguồn dự phòng 10%”-ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-cho hay.

Thi công hạng mục cuối cùng Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy
Thi công hạng mục Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy



Cũng theo ông Hồ Phước Thành, những quy định chặt chẽ trong việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của các cấp, các ngành và địa phương về tầm quan trọng của khâu chuẩn bị đầu tư, đồng nghĩa với việc tăng trách nhiệm trong quyết định đầu tư, phân bổ vốn vào dự án nào, cấp bách ra sao, hiệu quả kinh tế-xã hội thể hiện đến đâu. Qua đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công.

Để tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả cao, cũng tại hội nghị đánh giá giữa kỳ kế hoạch 5 năm, ông Hoàng Văn Vinh-Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) định hướng: Khi xây dựng kế hoạch, tỉnh phải xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư phù hợp với khả năng thực hiện cũng như giải ngân của từng dự án. Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch cho các dự án thật sự cần thiết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các chủ đầu tư. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất việc bãi bỏ quy định về kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư sang năm sau, đồng thời đề xuất có những sửa đổi nhằm tăng sự chủ động cho các bộ, ngành, địa phương, giảm các thủ tục báo cáo, rà soát để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kim Linh
 

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null