Gia Lai: Ghi nhận từ các lớp "chống trượt" tốt nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Học theo giáo án riêng, được giáo viên kèm cặp từng li từng tí với lượng kiến thức cơ bản là những gì mà các em học sinh có nguy cơ rớt tốt nghiệp THPT đang được ôn luyện miễn phí tại các trường nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT trong đợt thi, xét thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua là kết quả đáng mừng mà Trường THPT Anh hùng Núp (huyện Kbang) đạt được. Tuy nhiên, không vì thế mà nhà trường chủ quan trong việc ôn tập cho học sinh trong thời điểm nước rút này. Thầy Nguyễn Đình Thuận-Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Hiện nay, nhà trường vẫn rất tích cực tổ chức ôn tập cho học sinh, đặc biệt là những em có học lực không được tốt. Với 46 học sinh dân tộc thiểu số và 18 học sinh nằm trong diện có nguy cơ rớt tốt nghiệp, nhà trường tổ chức ôn tập theo nhóm, có giáo án riêng, phương pháp dạy riêng giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản nhất. Mục tiêu của nhà trường là giúp các em vượt qua điểm liệt (điểm 1)”.

 

Học sinh khối 12 đang trong thời điểm ôn tập nước rút cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Ảnh: N.G
Học sinh khối 12 đang trong thời điểm ôn tập nước rút cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Ảnh: N.G

Với mục tiêu giúp học sinh lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT sau 12 năm đèn sách, hầu hết các trường THPT trên địa bàn tỉnh đều tổ chức lớp “chống trượt” tốt nghiệp. Theo đánh giá của các giáo viên trực tiếp giảng dạy, lớp “chống trượt” tốt nghiệp đã mang lại nhiều kết quả. Cô Trần Hoàng Nguyên-Tổ trưởng Tổ Ngữ văn (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai) cho hay: Trong thời điểm nước rút hiện nay, nhiều học sinh cố gắng, có ý thức và nỗ lực cùng thầy cô ôn luyện kiến thức cơ bản. Trong quá trình ôn tập, giáo viên còn tổ chức kiểm tra bài cho các em, động viên các em học tập. “Chúng tôi soạn giáo án riêng với phương pháp truyền đạt riêng. Ví dụ như môn Ngữ văn, chúng tôi ôn tập kỹ lưỡng từ đọc hiểu đến cách thức hình thành một đoạn văn; đồng thời, phân tích cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ GD-ĐT để các em nhận biết những dạng câu hỏi dễ lấy điểm. Ngoài ra, chúng tôi còn giúp học sinh phương pháp nắm chắc những nét cơ bản về một số tác giả, tác phẩm”-cô Nguyên nói.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chỉ có 1 em rớt tốt nghiệp nhưng vẫn khiến các thầy cô buồn lòng. Trao đổi thêm về điều này, thầy Nguyễn Văn Trường-Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Một học sinh rớt tốt nghiệp không ảnh hưởng gì đến công tác thi đua nhưng xét ở hoàn cảnh của học sinh và phụ huynh thì rất đáng buồn. 12 năm đèn sách với nhiều dự định tương lai coi như phải gác lại hoặc rẽ sang một hướng khác. Mong muốn giúp học sinh đậu tốt nghiệp, tất cả giáo viên của trường đều nhiệt tình tham gia giảng dạy các lớp “chống trượt” dù không có thù lao. Chúng tôi hy vọng không có học sinh nào của mình bị bỏ lại phía sau trong kỳ thi quan trọng này”.

Việc tổ chức hiệu quả lớp “chống trượt” tốt nghiệp THPT tại các trường trên địa bàn tỉnh mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh. Em Nay Phít (Trường THPT Trần Cao Vân, huyện Chư Sê) cho biết: “Trong quá trình học tập, em đã thiếu nỗ lực nên bị hổng một số kiến thức cơ bản. Sau khi được nhà trường xếp vào lớp “chống trượt” tốt nghiệp, em được thầy cô giảng lại toàn bộ kiến thức cơ bản, giúp em hiểu và làm được nhiều bài tập, trả lời nhiều câu hỏi trắc nghiệm. Việc ôn tập hiệu quả khiến em có hứng thú học tập. Em hy vọng mình sẽ vượt qua kỳ thi để không phụ lòng thầy cô và gia đình”.

Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT đánh giá rất cao nỗ lực của những giáo viên tham gia giảng dạy các lớp “chống trượt” tốt nghiệp. “Điều này thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với học trò của giáo viên, đúng như tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT. Trong thời điểm nước rút này, lớp học “chống trượt” sẽ giúp các em được ôn luyện kỹ càng kiến thức cơ bản, được rèn luyện khả năng làm bài, vực dậy tinh thần học tập. Tôi kỳ vọng, các em sẽ đạt kết quả tốt nhất tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018”-ông Lê Duy Định, nhấn mạnh.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

null