Gia Lai: Đột phá từ những chương trình trọng tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định 4 chương trình trọng tâm. Đó là tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bứt phá về kinh tế

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành cho biết: Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề thực hiện 2 trong 4 chương trình trọng tâm. Đó là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch nhằm phát huy hết các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển.

Ký kết giữa Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai và Công ty cổ phần Tập đoàn Alphanam. Ảnh: Kim Linh
Ký kết giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai và Công ty cổ phần Tập đoàn Alphanam. Ảnh: Kim Linh

“Các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài được tỉnh chú trọng. Theo đó, thời gian tới, Sở tập trung rà soát, tham mưu giúp UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án lớn. Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số cơ chế, chính sách, nhất là về sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu”-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu giải pháp.

Đối với huyện Krông Pa, ông Tô Văn Chánh-Bí thư Huyện ủy-cho hay: Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông-lâm nghiệp; xây dựng cánh đồng lớn, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế dưới tán rừng, hình thành vùng chuyên canh rau, hoa, cây ăn quả, vùng sản xuất cây dược liệu… Khai thác tối đa tài nguyên đất nông nghiệp để hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu; khuyến khích thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo vốn là lợi thế lớn của huyện.


Trong khi đó, 1 trong 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) là phát triển du lịch. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp tập trung kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển các điểm du lịch trên địa bàn như: Công viên Diên Hồng, thắng cảnh Biển Hồ, các làng nông thôn mới, làng văn hóa du lịch, khu phố ẩm thực, chợ đêm gắn với phát triển các loại hình du lịch nông nghiệp, tâm linh, lịch sử, cộng đồng; phát triển mạnh các ngành nghề và giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.

Ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao

Trồng rau công nghệ cao tại Công ty Hương Đất An Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Trồng rau công nghệ cao tại Công ty Hương Đất An Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy


Bên cạnh ưu tiên phát triển du lịch, Đảng bộ TP. Pleiku cũng tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết chuyên đề về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã An Phú và xã Chư Á, từ đó nhân rộng ra toàn thành phố. Mục tiêu là chuyển đổi 100% diện tích đất lúa 1 vụ sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phấn đấu đến năm 2025 bình quân đạt 350 triệu đồng/ha/năm, đến năm 2030 bình quân đạt 400 triệu đồng/ha/năm trở lên.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân: Để đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra, thành phố vận động Nhân dân đổi mới tư duy, cách thức sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách “dồn điền đổi thửa”, “tập trung ruộng đất”, tạo động lực phát triển nông nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các thành phần kinh tế đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nhất là rau xanh, hoa thương phẩm chất lượng cao.

Trao đổi với P.V, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Thời gian tới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ tập trung theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững trong sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu nông sản và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để vươn ra thị trường lớn. Việc thu hút nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng này là một trong những nhiệm vụ then chốt của ngành.

Phát triển lâm nghiệp bền vững

Quan tâm đến nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp của tỉnh, ông Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy-cho rằng: Thu hút đầu tư là việc cần thiết song phải đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích. “Diện tích rừng trồng tăng lên, song tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn tiếp diễn. Vì thế, các ngành chức năng phải kiên quyết xử lý, giải quyết để giữ được rừng, vì đây là tài nguyên vô cùng quan trọng và bền vững”-ông Ksor Phước nhấn mạnh.

 Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Nguyên
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Nguyên


Về vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Sở có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng, triển khai các chương trình trọng điểm để cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư nâng cao hạ tầng sản xuất lâm nghiệp; hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp hình thành các nhà máy thu mua nguyên liệu cho người dân. Mục đích hướng đến là nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; tạo sinh kế cho bà con vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thông qua phát triển kinh tế xanh, kinh tế rừng.  

Nâng cao hiệu quả công tác cán bộ

Bàn về vấn đề xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ông Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy-khẳng định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ hàng đầu của nhiệm kỳ mới. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về công tác cán bộ ở địa phương để triển khai thực hiện phù hợp, đúng quy định; xây dựng tiêu chí đánh giá, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; thực hiện phương châm “động” và “mở” trong xây dựng quy hoạch cán bộ.

Quan tâm chương trình trọng tâm về công tác cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới mà Trường Chính trị tỉnh là “đầu tàu”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho rằng: Trường Chính trị tỉnh phải nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ việc biên soạn tài liệu, lựa chọn đối tượng, thời lượng và phương thức truyền đạt phù hợp, sát thực tiễn và hiệu quả. Phối hợp tốt với các ban, ngành, địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên cập nhật các nghị quyết, chỉ thị, quyết định cũng như tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để nâng cao chất lượng dạy và học. Đảm bảo sau khi kết thúc khóa học, các kiến thức lý luận được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác của cán bộ.

Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, cấp ủy và chính quyền các địa phương sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

 

 MINH TRIỀU-PHƯƠNG LINH
 

Có thể bạn quan tâm

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

null