Gia Lai đôn đốc chủ đầu tư giải ngân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong quý I-2020 chỉ đạt 14,3%. Vì vậy, tại hội nghị giao ban xây dựng cơ bản mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường hơn nữa trách nhiệm nhằm đảm bảo kế hoạch đầu tư công năm 2020.

 

Nhiều chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp

Năm 2020, tỉnh Gia Lai bố trí gần 2.841,5 tỷ đồng cho công tác đầu tư công, trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương là 1.489 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương trên 962 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài 390,4 tỷ đồng. Số vốn này được bố trí cho 30 dự án khởi công mới và 62 dự án chuyển tiếp. Tính đến ngày 23-3, khối lượng thực hiện toàn tỉnh được 434,1 tỷ đồng, đạt 15,3% kế hoạch; khối lượng giải ngân gần 407 tỷ đồng, đạt 14,3% kế hoạch. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương có khối lượng giải ngân đạt 289,9/1.489 tỷ đồng, đạt 19,5% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 100 tỷ đồng/962,1 tỷ đồng, đạt 10,4% kế hoạch; vốn đầu tư nước ngoài giải ngân 16,4 tỷ đồng/390,4 tỷ đồng, đạt 4,2% kế hoạch. Đáng chú ý, toàn tỉnh có tới 20 dự án (12 dự án khởi công mới và 8 dự án chuyển tiếp) chưa triển khai thi công.

 Trong quý I-2020, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn tỉnh chỉ đạt 14,3%. Ảnh: H.D
Trong quý I-2020, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn tỉnh chỉ đạt 14,3%. Ảnh: H.D



Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 23-3, 9 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trên 15%. Trong số này, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao như: huyện Chư Sê 45,1%, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 34,4%, huyện Kông Chro 24,8%, TP. Pleiku 22,9%... Ở chiều ngược lại, có tới 15 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân rất thấp như: huyện Krông Pa đạt 1,4%, thị xã Ayun Pa 4,1%, huyện Kbang 6,6%, Sở Nông nghiệp và PTNT 9,5%... Đặc biệt, có 6 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân 0% gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông.

Xử lý, kiểm điểm các chủ đầu tư chậm giải ngân

Tính đến cuối tháng 3, toàn tỉnh còn 12/30 dự án khởi công mới được bố trí vốn trong năm 2020 chưa triển khai thi công; 8/62 dự án chuyển tiếp cũng chưa triển khai thi công các hạng mục thuộc kế hoạch năm 2020. Theo các chủ đầu tư, vướng mắc trong điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-10-2019 là nguyên nhân chính khiến nhiều dự án chậm triển khai.

Hội nghị trực tuyến Giao ban XDCB quý I-2020. Ảnh: Hà Duy
Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản quý I-2020. Ảnh: Hà Duy



Thị xã Ayun Pa là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và có 4 dự án chưa khởi công. Ông Nguyễn Văn Lộc-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa-lý giải: “Dự án đường nội thị Ayun Pa có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, trong đó, vốn kế hoạch năm 2020 là 15 tỷ đồng. Dự án này do vướng việc điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP nên đến ngày 21-3 mới phát hành hồ sơ mời thầu, thị xã cam kết đến ngày 25-4 sẽ triển khai thi công. Còn một số dự án nhỏ khác, các đơn vị thi công cho biết sau khi hoàn thành và bàn giao mới tiến hành giải ngân”. Tương tự, một số chủ đầu tư cũng lý giải việc chậm giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua là do phải điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Không đồng tình với lý giải của các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng: “Phần lớn nguyên nhân chậm là do các chủ đầu tư thiếu trách nhiệm. Thêm nữa là các sở, ngành cũng còn nhiều lúng túng trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tôi yêu cầu các chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm một cách tối đa, không đùn đẩy trách nhiệm, phải chủ động đưa ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Hàng tuần, các sở, ngành, các chủ đầu tư phải đi kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm. Đơn vị thi công nào yếu kém thì thay ngay đi. Còn với các dự án chuẩn bị đấu thầu thì phải công khai, phải từ chối tất cả các đơn vị tư vấn không đủ năng lực”.

Dự án nâng cấp, mở rộng mặt đường Cách Mạng Tháng Tám (TP. Pleiku) đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Hà Duy
Dự án nâng cấp, mở rộng mặt đường Cách Mạng Tháng Tám (TP. Pleiku) đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Hà Duy



Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hoàn chỉnh thủ tục, tăng cường quản lý, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, hoàn chỉnh các thủ tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư để có mặt bằng sạch, chậm nhất trước tháng 5-2020 phải giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chậm trễ của mình và phải làm rõ, quy trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong tham mưu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Các ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị thi công, tư vấn có kế hoạch xây dựng tiến độ triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nếu vượt khả năng của mình kịp thời báo cáo xin ý kiến của người quyết định đầu tư; sau khi ký hợp đồng thì tiến hành các thủ tục tạm ứng đúng quy định, ấn định tỷ lệ thu ứng trên khối lượng hoàn thành trong hợp đồng ký kết.
 

 HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

null