Gia Lai đẩy mạnh tái canh để nâng cao năng suất, chất lượng cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tái canh đối với diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp. Chương trình này đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cà phê và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Huyện Đak Đoa có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh với khoảng 28.000 ha, chiếm 57,8% diện tích cây trồng. Tuy nhiên, nhiều diện tích cà phê đã già cỗi, năng suất thấp. Để nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, UBND huyện đã triển khai chương trình tái canh và hỗ trợ cây giống cho người dân. Theo đó, các hộ dân đăng ký tái canh được hỗ trợ 1-2 ngàn đồng/cây cà phê các giống TR4, TR7, TR9, TRS1; riêng hộ nghèo được hỗ trợ 100% cây giống. Giai đoạn 2016-2022, toàn huyện tái canh hơn 2.615 ha cà phê và dự kiến năm 2023 tái canh khoảng 400 ha.

Anh Sing (làng Dôr 1, xã Glar) cho hay: “Gia đình tôi có 3 ha cà phê trồng từ năm 1995 nên già cỗi, năng suất chỉ đạt 1-1,5 tấn nhân/ha. Năm 2017, tôi được huyện hỗ trợ cây cà phê giống TRS1 để tái canh. Hiện vườn cà phê tái canh đã cho thu hoạch ổn định trên 4 tấn nhân/ha. May mắn khi diện tích tái canh bắt đầu cho thu hoạch thì giá cà phê cũng tăng lên. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình lãi khoảng 80-100 triệu đồng/ha”.

Cán bộ nông nghiệp xã Glar (huyện Đak Đoa) hướng dẫn cách chăm sóc cây cà phê mới tái canh cho người dân. Ảnh: Lê Nam

Cán bộ nông nghiệp xã Glar (huyện Đak Đoa) hướng dẫn cách chăm sóc cây cà phê mới tái canh cho người dân. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Lê Tấn Hùng-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa: Qua kiểm tra cho thấy, những diện tích cà phê tái canh năng suất tăng bình quân từ 1,5 tấn nhân/ha lên 3,5 tấn nhân/ha. Cá biệt, nhiều vườn cà phê đạt năng suất 6-7 tấn cà phê nhân/ha.

Huyện Ia Grai cũng có diện tích cà phê lớn với 18.081 ha, trong đó, hơn 16.470 ha đang kinh doanh. Từ năm 2016 đến nay, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tái canh được hơn 3.400 ha cà phê. Ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho rằng: Việc tái canh cà phê đã góp phần nâng cao năng suất 2-3 lần so với trước, giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, góp phần đảm bảo duy trì ổn định sản lượng cà phê, thúc đẩy việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Hàng năm, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đều hướng dẫn trực tiếp cho người dân về quy trình kỹ thuật tái canh, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây cà phê kết hợp cấp phát cây giống và kiểm tra vườn cây sau khi trồng. Ngoài ra, huyện cũng có văn bản giới thiệu, cung cấp thông tin về 4 cơ sở sản xuất cây giống trên địa bàn đã được Sở Nông nghiệp và PTNT cấp chứng nhận “Vườn ươm cà phê đạt tiêu chuẩn tham gia dự án VnSAT” để người dân tự mua cây giống.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tái canh hơn 15.760 ha cà phê; xây dựng được 19 vườn mẫu sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C, VietGAP tại các huyện: Ia Grai, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Păh và TP. Pleiku; xây dựng 38 mô hình điểm về sản xuất và tái canh cà phê bền vững tại các huyện trồng cà phê trọng điểm của tỉnh; tổ chức 418 lớp tập huấn và cấp chứng nhận kỹ thuật sản xuất và tái canh cà phê bền vững cho 14.854 học viên (trên 4.000 học viên là người dân tộc thiểu số); thành lập 9 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững...

Cơ sở sản xuất cây giống cà phê tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai chuẩn bị giống cà phê cho người dân trồng tái canh. Ảnh: Lê Nam

Cơ sở sản xuất cây giống cà phê tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai chuẩn bị giống cà phê cho người dân trồng tái canh. Ảnh: Lê Nam

Ông Trần Xuân Khải-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh-cho biết: Tái canh cà phê nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và duy trì sản lượng cà phê của tỉnh ổn định, hình thành các vùng sản xuất cà phê bền vững, góp phần thúc đẩy việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu đạt năng suất cà phê bình quân 3,2-3,5 tấn nhân/ha và trên 80% sản lượng cà phê quả tươi đạt tiêu chuẩn TCVN 9728-2012. Qua đánh giá, những diện tích cà phê tái canh khi bước vào thời kỳ kinh doanh cho năng suất khoảng 3,7 tấn nhân/ha. Ngoài ra, trong quá trình tái canh, hàng ngàn héc ta cà phê được người dân xen canh cây ăn quả vừa làm cây che bóng, vừa đa dạng sản phẩm, hạn chế rủi ro, nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

“Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh sẽ tái canh 10.000 ha cà phê, ghép cải tạo 1.000 ha. Do đó, các địa phương cần tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện tái canh cà phê theo quy trình được ban hành tại Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời, khuyến cáo, hướng dẫn người dân canh tác cà phê theo tiêu chuẩn chất lượng như UTZ Certified, 4C, VietGAP... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả vườn cây”-ông Khải thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.