Gia Lai: Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị cho 183 học viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sáng 8-11, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị cho 183 học viên các khóa 37, 39, 41 và 42 (khóa học 2023-2024).

Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và 183 học viên các khóa học.

gggo.jpg
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị cho các học viên. Ảnh: Minh Phương

Qua 12 tháng học tập, các học viên đã hoàn thành đầy đủ 5 khối kiến thức với 16 học phần; đạt kết quả 13 bài thi, hoàn thành 1 bài thu hoạch thực tế và 3 bài thi tốt nghiệp (hoặc viết 1 khóa luận tốt nghiệp) theo quy định.

Đây là những kiến thức cơ bản nhằm cung cấp, trang bị một cách cơ bản, có hệ thống cho các học viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật cũng như quản lý ngành, lĩnh vực nói chung và công tác Mặt trận, đoàn thể nói riêng.

Với những nội dung hết sức quan trọng và bổ ích, gắn liền giữa lý luận và thực tiễn, qua đó nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Mặt khác, những kiến thức được tiếp thu sẽ giúp các học viên vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác ở đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

avgr.jpg
Tại lễ bế giảng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen cho 18 học viên có thành tích cao trong học tập. Ảnh: Minh Phương

Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị cho 183 học viên, trong đó có 25 học viên xếp loại giỏi, 154 học viên xếp loại khá và 4 học viên xếp loại trung bình.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen cho 18 học viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các phong trào của lớp.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

(GLO)- Sáng 10-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, kiểm tra và làm việc với hệ thống chính trị xã Bàu Cạn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Thắt chặt mối giao lưu nhân dân Việt - Pháp

Thắt chặt mối giao lưu nhân dân Việt - Pháp

(GLO)- Chiều ngày 9-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt - Pháp phối hợp tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 236 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14-7-1789 - 14-7-2025), với sự tham dự của đông đảo đại biểu, nhà khoa học và bạn bè Pháp đang làm việc, nghiên cứu tại Quy Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh, chiều 9-7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại Nhà thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

null