Gần 50 trường đại học sử dụng kết quả thi Đánh giá tư duy để xét tuyển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay hiện có gần 50 trường đại học thuộc nhiều nhóm ngành đã đăng ký sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực để xét tuyển năm 2026.

Các thí sinh dự thi Đánh giá tư duy. (Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội).
Các thí sinh dự thi Đánh giá tư duy. (Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội).

Hôm nay, 24/1, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức đợt thi Đánh giá tư duy đầu tiên của mùa tuyển sinh năm 2026.

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 là gần 17.000 em, chia thành 3 ca thi: sáng 24/1, chiều 24/1 và sáng 25/1.

Kỳ thi được tổ chức tại 28 điểm thi đặt ở Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Lào Cai. Tại các điểm thi, công tác tổ chức diễn ra nghiêm túc, trật tự; thí sinh được hướng dẫn cụ thể trước khi vào phòng thi, tạo tâm lý yên tâm khi làm bài.

Tiến sỹ Lê Đình Nam, Phó Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay để phục vụ kỳ thi năm nay, nhà trường đã nâng cấp phần mềm tổ chức thi và đầu tư hệ thống phòng máy tại các điểm thi. Công tác thông tin, tư vấn và hỗ trợ cũng được triển khai sớm, giúp thí sinh chủ động hơn trước ngày thi. Bài thi Đánh giá tư duy năm 2026 giữ cấu trúc ổn định. Nội dung đề được cập nhật hằng năm, bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, trong đó có nhiều câu hỏi gắn với thực tiễn đời sống và các vấn đề đang được quan tâm.

Cũng theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện có gần 50 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển. Các trường này ở nhiều nhóm ngành. Nhóm các trường kỹ thuật như Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía Bắc). Nhóm kinh tế - luật - ngân hàng gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Học viện Chính sách và Phát triển. Các trường đa ngành, y dược, tư thục và quốc tế như Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Trường Đại học Nguyễn Trãi.

Năm 2025, số trường đăng ký sử dụng kết quả thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội là hơn 40 trường.

Theo Hà An (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null