Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Kbang thể hiện bản sắc văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để chuẩn bị cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018, huyện Kbang (Gia Lai) đã chọn 2 đội cồng chiêng tiêu biểu tham dự với những tiết mục độc đáo mang đậm bản sắc địa phương. Đoàn nghệ nhân huyện Kbang cũng sẽ tham gia các hội thi, lễ hội đường phố, phục dựng lễ hội truyền thống... để giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương tới bạn bè bốn phương.
Ông Đinh Angưi-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Thanh thiếu nhi huyện Kbang-cho biết: Theo kế hoạch của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 11-11-2018 với các hoạt động chính là lễ hội đường phố diễn ra trên các tuyến phố chính của TP. Pleiku; phục dựng một số lễ hội truyền thống của các dân tộc bản địa; trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; sinh hoạt văn nghệ dân gian như diễn xướng sử thi Tây Nguyên, hát dân ca; triển lãm ảnh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên… “Dựa vào những nội dung diễn ra trong khuôn khổ Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018, chúng tôi đã lựa chọn được 2 đội cồng chiêng tiêu biểu trong hàng trăm đội cồng chiêng trên địa bàn huyện, đó là đội chiêng thanh thiếu nhi làng M'Hra (xã Kông Lơng Khơng) và Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung)”-ông Angưi chia sẻ.
 Các thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung, huyện Kbang) luyện tập hăng say. Ảnh: N.M
Các thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung, huyện Kbang) luyện tập hăng say. Ảnh: N.M
Trò chuyện cùng P.V, chị Đinh Thị Khop-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ làng Leng-thông tin: Được thành lập từ năm 2012, đến nay, Câu lạc bộ có gần 60 thành viên, tuổi từ 20 đến 45. Trong số này có 20 người đánh cồng chiêng, trống, số còn lại múa xoang. Từ ngày thành lập đến nay, Câu lạc bộ đã tham gia biểu diễn tại nhiều lễ hội trong và ngoài huyện, các chị em đều có kinh nghiệm biểu diễn, đánh cồng chiêng thành thục. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cũng có nhiều chị em múa xoang hay, uyển chuyển, hấp dẫn. “Được huyện chọn là đội đại diện tham dự Festival là niềm vui, niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng luyện tập, chịu khó học hỏi thêm từ sự chỉ dẫn của các nghệ nhân”-chị Khop vui vẻ nói.
Nghệ nhân Đinh Jrang (làng Leng) cho biết: “Tôi dạy chị em đánh cồng chiêng từ khi Câu lạc bộ mới thành lập. Đến nay, chị em có thể đánh được gần 20 bài, hay không thua kém đội chiêng nam trong làng. Để chị em biểu diễn toát ra nét duyên dáng nhưng đầy nội lực thì phải hướng dẫn từ cách đi đứng, cầm, đánh chiêng… Cùng với đó, tôi sẽ cử mấy anh nam diễn trò, múa phụ họa. Ngoài ra, các chị em cũng biết kết hợp trang sức, trang phục dân tộc làm cho đội chiêng hấp dẫn, bắt mắt hơn”.
Những nghệ nhân làng M'Hra cũng mong muốn đem đến Festival những tiết mục mang đậm bản sắc truyền thống. Nghệ nhân Đinh Prang-Đội trưởng đội cồng chiêng thanh thiếu nhi làng MHra-bộc bạch: “Đây là một trong những đội mạnh của làng. Các thành viên rất trẻ, 9-15 tuổi, thẩm âm rất tốt, chúng tôi chỉ hướng dẫn vài lần là đánh được ngay. Các em múa xoang cũng rất dẻo, toát ra sự hồn nhiên, trong sáng, lôi cuốn người xem. Đội sẽ mang tới Festival 2 bài chiêng thường biểu diễn tại lễ mừng nhà rông mới. Chúng tôi đang tích cực luyện tập để các em biểu diễn ăn khớp, nhịp nhàng, tiếng chiêng có hồn và bay bổng hơn”. 
Trong thời gian 3 ngày tham gia Festival, huyện Kbang còn mời các già làng, nghệ nhân tham gia thi hát dân ca, tạc tượng, kể sử thi, đan lát, dệt vải... “Đoàn tham dự Festival lần này có gần 90 nghệ nhân. Hiện nay, các đội cồng chiêng rảnh lúc nào là luyện tập lúc đó, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục… Qua Festival lần này, huyện muốn quảng bá hình ảnh, những nét văn hóa đặc trưng của địa phương; có cơ hội giao lưu, học hỏi; tạo nguồn cảm hứng, kinh nghiệm để các nghệ nhân truyền đạt lại cho các làng, xã khác trên địa bàn; gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân tộc, nhất là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Thanh thiếu nhi huyện Kbang cho biết thêm.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null