Đường dây ma túy do "nữ quái 8x" cầm đầu lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tuyên phạt tổng cộng hơn 65 năm tù đối với 7 đối tượng trong đường dây do Hà Thúy Hằng (SN 1982, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) cầm đầu.

 Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: L.A
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: L.A

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đầu năm 2016, Hà Thúy Hằng đã đến thuê nhà tại 53B đường Trần Nhật Duật (phường Ia Kring, TP. Pleiku) để ở và làm địa điểm cung cấp ma túy cho các con nghiện. Trong quá trình hoạt động, Hằng đã lôi kéo thêm 4 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1991), Trần Ngọc Hòa (SN 1997), Trần Quốc Luận (SN 1992) và Hàn Quốc Việt (SN 1989) cùng trú tại TP. Pleiku tham gia để hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Để có nguồn hàng cung cấp cho các con nghiện, các đối tượng đã vào TP. Hồ Chí Minh liên hệ mua ma túy với số lượng lớn của một người đàn ông tên Dũng (chưa rõ lai lịch) rồi đem về Gia Lai chia thành nhiều gói nhỏ đem bán. Theo đó, từ tháng 3 đến đầu tháng 4-2016, Hằng đã cùng Luận vào TP. Hồ Chí Minh mua tổng cộng 100 viên thuốc lắc, 1 hộp ma túy đá, 2 hộp ma túy khay rồi đóng gói gửi về cho Linh. Toàn bộ số ma túy này, các bị cáo đã chia nhỏ bán cho nhiều con nghiện trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để thuận tiện trong việc bán ma túy ở các địa bàn xa như huyện Ia Grai, Đak Đoa, thị xã An Khê… và tránh sự nghi ngờ của Công an, từ đầu tháng 4-2016, Linh gọi điện cho Nguyễn Bá Thành (SN 1973, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku), là tài xế xe taxi chở đi giao và nhận hàng. Dù biết việc làm phi pháp của Linh và đồng bọn nhưng Thành vẫn đồng ý tham gia. Đến ngày 5-4-2016, khi Hằng đang bán cho Nguyễn Quốc Hiệp (SN 1993, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, để triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Hà Thúy Hằng cầm đầu, ngày 23-9-2015, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã lập Chuyên án T159. Sau hơn 7 tháng ròng rã theo dõi, vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 5-4-2016, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Ia Kring (TP. Pleiku) triệt phá thành công đường dây ma túy lớn này.

Với những hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: bị cáo Hà Thúy Hằng 18 năm tù, Nguyễn Thị Thùy Linh 17 năm tù, Trần Ngọc Hòa 7 năm tù, Hàn Quốc Việt 9 năm tù, Trần Quốc Luận 8 năm tù và Nguyễn Quốc Hiệp 6 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Nguyễn Bá Thành bị phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

 Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Võ Thị Phụng-đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước-tại buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tổng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 544 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 3-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

null