Trùm ma túy sa lưới sau 15 năm trốn ở Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trốn truy nã suốt 15 năm, Hùng không ngờ ngày từ nước Đức trở phải tra tay vào còng số 8.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã bắt giữ đối tượng tội phạm cực kỳ nguy hiểm liên quan đến vụ buôn bán trái phép chất ma túy là Trần Mạnh Hùng (SN 1966, trú tại khối 9, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

 

1 Trần Mạnh Hùng bị sa lưới dù đã bỏ trốn sang Đức 15 năm. Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Trần Mạnh Hùng bị sa lưới dù đã bỏ trốn sang Đức 15 năm. Ảnh do cơ quan Công an cung cấp

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2002, Hùng nằm trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh (Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tây cũ) bị Công an TP. Hải Phòng triệt phá.

Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng đã xét xử 3 đối tượng liên quan vụ án này, riêng Hùng và Nguyễn Hữu Duân (SN 1974, trú tại thôn Gia Khánh, Nguyễn Trãi, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội) bỏ trốn.

Thời điểm đó, cơ quan Công an chỉ xác định được Hùng là mắt xích quan trọng trong quá trình vận chuyển ma túy liên tỉnh từ biên giới Lào về Việt Nam.

Bỏ trốn từ 25-8-2002, đến ngày 10-12-2002, Hùng bị Công an TP. Hải Phòng ra quyết định truy nã số 104 về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Hải Phòng xác định Hùng trốn sang Đức.

Đầu năm 2017, theo nguồn tin của trinh sát Phòng PC52, Công an TP. Hải Phòng báo Hùng sắp trở về Việt Nam, nên đơn vị này đã lập chuyên án để tổ chức bắt giữ.

Ngày 24-1 (tức 27 Tết Đinh Dậu), một tổ công tác của Phòng PC52 đã di chuyển về quê của Hùng ở huyện Đô Lương, phối hợp với Công an Nghệ An tổ chức mật phục, theo dõi hành tung của đối tượng.

Đến 8 giờ ngày 2-2 (tức mùng 6 Tết), khi đối tượng từ Đức về Việt Nam và trở về nhà, gã đã bị lực lượng công an bắt gọn trong sự ngỡ ngàng. Ngay trong ngày, Hùng đã được di lý về trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng.

Hiện tại, cơ quan Công an đang tổ chức lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Mạnh Hùng.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.