Đức Cơ khen thưởng 25 tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Mặt trận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sáng 4-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đức Cơ đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các đơn vị liên quan tổ chức 127 buổi tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” ngày càng thực chất, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023. Ảnh: Ngọc Anh

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023. Ảnh: Ngọc Anh

Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn. Trong năm 2023, từ nguồn tiền huy động sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân và doanh nghiệp, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các đơn vị liên quan bình xét, hỗ trợ xây mới 7 căn nhà “Đại đoàn kết” với số tiền là 310 triệu đồng; thăm và trao tặng 904 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn nhân dịp lễ, Tết với tổng số tiền gần 400 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo phát triển sản xuất và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền trên 110 triệu đồng.

Vận động nhân dân hiến 1.651 m2 đất, đóng góp 183 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, dọn vệ sinh các tuyến đường ở thôn, làng; đào 120 hố rác, khơi thông 300 m mương thoát nước… góp phần xây dựng nông thôn mới.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm qua, đã phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); kịp thời tổng hợp, phản ánh 91 ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đại biểu HĐND với trẻ em, đoàn viên thanh niên và Nhân dân; các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải thành 88/110 vụ việc mâu thuẫn phát sinh ở thôn, làng; có 16.397/19.123 hộ đạt gia đình văn hóa, 57/73 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Cũng tại hội nghị, ông Siu Luynh-Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông tin những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội huyện Đức Cơ đã đạt được trong năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2024.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.