Đức Cơ: Bứt phá để nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động nên năm 2019, huyện Đức Cơ đã đứng đầu bảng xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI). Đây là tiền đề để huyện có những bứt phá trong những năm tiếp theo.
Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp
Bộ chỉ số DDCI có 8 chỉ số thành phần gồm: tính minh bạch, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và vai trò người đứng đầu. Năm 2019, huyện Đức Cơ có tới 3 chỉ số xếp vị trí cao nhất trong số 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh tham gia đánh giá DDCI là chi phí không chính thức (6,95 điểm), cạnh tranh bình đẳng (8,88 điểm) và thiết chế pháp lý (8,47 điểm). Về chỉ số cạnh tranh bình đẳng, chỉ có 30,95% doanh nghiệp cho rằng huyện có tình trạng doanh nghiệp sân sau, doanh nghiệp thân hữu được ưu ái hơn trong tiếp cận nguồn lực nhà nước. Đây là tỷ lệ thấp nhất so với các địa phương tham gia đánh giá DDCI. Về chỉ số thiết chế pháp lý, Đức Cơ là địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá có hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại hành vi sai trái cao nhất với 44%. 
 Chợ phiên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là nơi để nhiều doanh nghiệp ở huyện Đức Cơ quảng bá sản phẩm. Ảnh: H.D
Chợ phiên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là nơi để nhiều doanh nghiệp ở huyện Đức Cơ quảng bá sản phẩm. Ảnh: H.D
Theo ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ: “Để đạt được kết quả này, cả hệ thống chính trị của huyện đã nỗ lực rất nhiều. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo thành công của cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”.
Với vai trò đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-nhận định: “Kết quả khảo sát các chỉ số DDCI dựa vào cảm nhận và đánh giá của doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương. Đức Cơ vượt lên các địa phương khác để dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI chính là vì đã làm tốt dịch vụ công trực tuyến, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính”.
Còn theo đánh giá của ông Nguyễn Tiến Quang-Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng: “Không chỉ ở Gia Lai mà tại hầu hết các nơi, chính quyền địa phương thường quan tâm tới người dân nhiều hơn là doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp là đối tượng đem lại nhiều đóng góp cho ngân sách nhất, xứng đáng được quan tâm đúng mức vì họ cũng có nhiều khó khăn cần được chính quyền hỗ trợ và chia sẻ. Nhưng Đức Cơ thì lại làm rất tốt điều này khi có tới 96,77% doanh nghiệp được khảo sát cho biết những vướng mắc, khó khăn mà họ phản ánh tại các buổi đối thoại, trao đổi thông tin được huyện tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, có 25,49% doanh nghiệp được khảo sát đã đánh giá huyện thường xuyên quan tâm đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
Tiếp tục cải thiện những chỉ số đạt thấp
Một phần sông Pô Kô cũng được xem là điểm du lịch lý thú của Đức Cơ. Ảnh: Hà Duy
Một phần sông Pô Kô cũng được xem là điểm du lịch lý thú của Đức Cơ. Ảnh: Hà Duy
Năm 2019, có 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia đánh giá DDCI, gồm: Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Chư Sê, Ia Grai, Chư Prông, Đak Đoa, Đức Cơ, Chư Pah, Kbang, Chư Pưh và Krông Pa.
Theo kết quả đánh giá DDCI năm 2019, bên cạnh những chỉ số thành phần có thứ hạng cao thì huyện Đức Cơ vẫn còn 2 chỉ số đang ở vị trí tương đối thấp là hỗ trợ doanh nghiệp với 6,01 điểm, xếp thứ 9/12 và chi phí thời gian với 5,81 điểm, xếp thứ 8/12. Điều này cho thấy, Đức Cơ phải tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vì ở chỉ số này, chỉ có 43,14% doanh nghiệp đánh giá huyện đã làm tốt. Huyện cũng cần khắc phục ngay việc thanh tra, kiểm tra không đúng như trong phạm vi của quyết định thanh tra, kiểm tra đã ban hành khi với chỉ số này, chỉ có 59,38% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá tốt. Chưa kể có tới 71,15% doanh nghiệp cho rằng phải đi 1-2 lần để hoàn tất thủ tục hành chính.
Để tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI, ông Trần Ngọc Phận cho hay: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai quyết liệt dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp. Cùng với đó, huyện sẽ chú trọng cải thiện thứ hạng của các chỉ số con trong bộ chỉ số DDCI như tính minh bạch, tính năng động của lãnh đạo, chi phí thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp và vai trò người đứng đầu”. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, vừa rồi, huyện đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể đối với quy trình, cách thức thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính cấp huyện, tính toán chi phí cắt giảm sau khi rà soát, đồng thời mong được bố trí kinh phí cũng như công chức chuyên trách thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
 HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null