Dư luận nói về Hội nghị T.Ư 7 và chống "chạy chức, chạy quyền"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều người dân phấn khởi khi Tổng Bí thư đề nghị Hội nghị Trung ương 7 cần tìm cho ra giải pháp khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền".

Toàn cảnh buổi khai mạc Hội nghị Trung ương 7
Toàn cảnh buổi khai mạc Hội nghị Trung ương 7



Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các dự thảo văn bản và xuất phát từ thực tiễn phong phú của địa phương, đơn vị, cần tìm cho ra giải pháp khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền", "thân quen, cánh hẩu".

Theo dõi phiên khai mạc, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, Tổng Bí thư đã nêu lên những câu hỏi lớn, đều là những vấn đề xã hội rất cần câu giải đáp, điều chỉnh.

Đại biểu Phương cho rằng, công tác cán bộ thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, trong đó, có địa phương đề bạt, bổ nhiệm không đúng quy trình; có địa phương, người cán bộ được bổ nhiệm không đủ phẩm chất, năng lực; cũng có nơi còn tranh thủ bổ nhiệm người nhà, bổ nhiệm những đối tượng chạy chức, chạy quyền… khiến lòng tin của người dân vào đội ngũ cán bộ bị xói mòn, thậm chí nhiều lúc, nhiều nơi người dân đã có những phản ứng.


 

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Đại biểu Quốc hội khóa 14
Ông Nguyễn Ngọc Phương, Đại biểu Quốc hội khóa 14



Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, việc Hội nghị Trung ương 7 xác định nội dung trọng tâm “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã đáp ứng được nguyện vọng của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện những nội dung của Trung ương 7 chắc chắn sẽ làm cho người dân có niềm tin hơn về công tác cán bộ, về đội ngũ cán bộ của Đảng.

“Những cán bộ cấp chiến lược phải thực sự là những con người ưu tú, có tầm nhìn xa, có khả năng định hướng và đáp ứng được các yêu cầu trong tương lai; phải đảm bảo đáp ứng về đạo đức, trách nhiệm, phải được bổ nhiệm đúng quy trình”- đại biểu Nguyễn Ngọc Phương nói.

Cùng theo dõi phiên khai mạc của Hội nghị Trung ương, một số cán bộ hưu trí ở Tổ dân phố 16 phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bày tỏ niềm tin Hội nghị lần này sẽ làm rõ các giải pháp nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo đúng tinh thần "thời kỳ nào, phong trào nào thì cán bộ đó.

Ông Hoàng Văn Các, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ 1-Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ dân phố 16 phường Việt Hưng cho rằng, Tổng Bí thư chỉ đạo Hội nghị tìm câu trả lời cho câu hỏi về những bất cập trong công tác cán bộ thời gian gần đây là rất đúng.

Ông Các cho rằng, Đảng luôn nhấn mạnh cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Tuy nhiên, có thể chúng ta đã có giai đoạn buông lỏng trong công tác này, vì vậy, khi Trung ương siết chặt lại tổ chức, nhiều điểm bất cập đã lộ diện.


 

 Ông Hoàng Văn Các, nguyên Phó vụ trưởng Vụ I-Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng tổ dân phố 16 phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
Ông Hoàng Văn Các, nguyên Phó vụ trưởng Vụ I-Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng tổ dân phố 16 phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.



“Những cán bộ về hưu như chúng tôi cảm thấy sốc khi nhiều tướng lĩnh, nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Quân đội, của Công an bị khởi tố. Soi vào chỉ đạo của Tổng Bí thư trong phiên khai mạc Hội nghị Trung ương và những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương lần này, tôi thấy Trung ương đặt vấn đề về “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” là rất kịp thời, đúng đắn”-ông Hoàng Văn Các nói.

Bình luận về chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 lần này: "Phải khắc phục cho được tình trạng "chạy chức, chạy quyền", "thân quen, cánh hẩu", ông Nguyễn Anh Sơn-Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định khóa XIII cho rằng, không phải ngẫu nhiên Trung ương đưa nội dung khắc phục nạn “chạy chức, chạy quyền” ra bàn thảo. Thực trạng này thời gian qua đã khá phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành khiến lòng tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ bị xói mòn nghiêm trọng.

“Gần như ai cũng cảm thấy có tình trạng chạy chức, chạy quyền nhưng không ai chỉ ra được từng trường hợp cụ thể dẫn đến tình trạng nhiều cán bộ đi lên không phải bằng năng lực, trình độ. Điều này là rất nguy hiểm”-ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng khẳng định, với những cán bộ đi lên bằng con đường “chạy chức, chạy quyền” thì khi họ có chức vụ sẽ quay sang tìm cách trục lợi cá nhân để bù đắp những chi phí để chạy chức, chạy quyền.

“Tổng Bí thư đã đưa vấn đề “chạy chức chạy quyền” ra Hội nghị Trung ương, rõ ràng đây không còn là vấn đề nhỏ, ở một phạm vi hẹp nữa, mà đây thực sự đã trở thành “cản trở” trong công tác cán bộ của Đảng ta”-ông Sơn khẳng định.       

Những vấn đề đặt ra tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đang được đông đảo đảng viên, người dân cả nước quan tâm. Nhân dân đặt sự kỳ vọng qua Hội nghị lần này, Trung ương sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Hoàng Thái (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 16-12, Ủy ban Bầu cử phường Pleiku và phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

null