Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Mẫu mực, tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) không ngừng được củng cố, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai.
Tạo chuyển biến trong nhận thức
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 17,6 km (trong đó có khoảng 6,2 km đường biên giới trên sông) và phụ trách địa bàn xã Ia Dom. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự giác học tập, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Thiếu tá Nguyễn Văn Thành-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết: Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao ý thức tự giác trong học tập và chủ động tích cực trong làm theo, xác định động cơ phấn đấu rèn luyện mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt những năm qua, đơn vị đã xác định 4 nội dung cần đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, đơn vị tập trung đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đã có sự chuyển hóa rõ nét. Hàng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng bản cam kết, kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từ năm 2017 đến nay, đơn vị không có tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: A.H
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: A.H
Thiếu tá Thành cho biết thêm, 8 đảng viên của đơn vị được phân công về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ gắn với củng cố các đoàn thể chính trị-xã hội tại cơ sở; 48 đảng viên phụ trách 313 hộ gia đình đã củng cố, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh... “Đây là yếu tố thuận lợi để đơn vị có điều kiện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng địa bàn an toàn trong thời gian qua và những năm tiếp theo”-Thiếu tá Thành nhấn mạnh.
“Giúp đồng bào là giúp chính mình”
Với phương châm ấy, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn chủ động phối hợp cùng địa phương triển khai thực hiện nhiều mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo. Trong đó phải nhắc đến việc duy trì hiệu quả mô hình “Bếp ăn tình thương” suốt 7 năm qua, giúp cho 14 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tiếp đến là chương trình “Nâng bước em đến trường” giúp 9 em học sinh nghèo với số tiền 500.000 đồng/tháng, trong đó có 1 em ở Vương quốc Campuchia. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; khám bệnh miễn phí; sửa chữa, xây dựng nhà cho các gia đình chính sách; hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo...
Dấu ấn của người lính Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh còn thể hiện ở việc tích cực, chủ động chung sức cùng chính quyền, nhân dân đưa Ia Dom trở thành xã biên giới đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá theo Bộ tiêu chí mới, xã Ia Dom có 3 tiêu chí chưa đạt, vì vậy giai đoạn 2016-2020 đơn vị tiếp tục phối hợp giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí này. Chính trị viên phó Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, đối với tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, đơn vị đã tham mưu xã quy hoạch và đưa vào sử dụng khu nghĩa trang, tuyên truyền, vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, đăng ký thu gom rác thải... Với tiêu chí hộ nghèo, mỗi năm đơn vị nhận giúp 1 hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Siu Hye (thôn Mook Trang) phấn khởi: “Năm nay, mình được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ nhiều lắm! Bộ đội cho 100 cây điều và giúp trồng, chăm sóc. Bộ đội còn cho 1 con bò giống và giúp làm chuồng nuôi nhốt nữa”. Riêng với tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, đơn vị cũng phân công 8 đảng viên về tham gia sinh hoạt tại 8 chi bộ thôn, làng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ gắn với củng cố các đoàn thể chính trị-xã hội; đồng thời phân công 48 đảng viên phụ trách 313 hộ gia đình trên địa bàn.
Ông Ngô Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Dom-cho hay: “Trên địa bàn xã có nhiều đơn vị và doanh nghiệp đứng chân nhưng có thể khẳng định, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là đơn vị gắn bó nhất với địa phương. Bằng tinh thần, trách nhiệm của người lính, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã triển khai rất nhiều mô hình, chương trình giúp cho người nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị cũng tích cực giúp xã xây dựng nông thôn mới, hiện xã đã hoàn tất hồ sơ để tỉnh đánh giá công nhận lại theo tiêu chí mới vào năm 2019”.     
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.