Đổi thay ở xã căn cứ cách mạng Đak Sơ Mei

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) trong kháng chiến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Sau ngày đất nước thống nhất, địa phương này từng bước vươn lên dần thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đời sống người dân ngày càng cải thiện.

Đổi thay trên vùng đất anh hùng

Ở tuổi 80, ông Ưi (làng Bok Rei) vẫn nhớ như in ký ức những năm kháng chiến. Ông cho biết: “Làng Bok Rei là căn cứ địa cách mạng trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Người dân trong làng yêu nước nồng nàn, một lòng theo Đảng kiên cường đứng lên chống giặc ngoại xâm. Mỗi người dân nơi đây là một chiến sĩ đấu tranh chống lại kẻ thù, nuôi giấu cán bộ, bảo vệ vững chắc vùng căn cứ cách mạng trước sự tấn công của địch”.

Cảm nhận rõ sự đổi thay của quê hương, ông Ma A Buk-Bí thư Chi bộ làng Bok Rei-cho hay: Trước đây, đường sá đi lại vô cùng khó khăn, chủ yếu là đường mòn. Đến nay, 100% đường chính của làng đã được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận lợi hơn. Người dân trong làng cũng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng cây cà phê, cao su, làm lúa nước 2 vụ… Làng Bok Rei có 204 hộ, trong đó số hộ khá và giàu chiếm 20%.

 Cán bộ xã Đak Sơ Mei hướng dẫn người dân làng Bok Rei chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Ảnh: Đinh Yến
Cán bộ xã Đak Sơ Mei hướng dẫn người dân làng Bok Rei chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Ảnh: Đinh Yến


Từ khó khăn, thiếu thốn bộn bề sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Đak Sơ Mei đã không ngừng nỗ lực trong phát triển kinh tế-xã hội. Đến nay, cơ sở hạ tầng được đầu tư dần hoàn thiện đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Ông Nguyễn Văn Cảnh-Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơ Mei-khẳng định: Được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư, bộ mặt của xã đã có nhiều đổi thay, đời sống người dân từng bước nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo của xã ngày càng giảm.

Hướng đến phát triển bền vững

Đak Sơ Mei hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội được triển khai giúp người dân thay đổi dần tư duy sản xuất, đời sống không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc. Đến thời điểm này, xã đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Theo Phó Chủ tịch UBND xã, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tập trung hỗ trợ bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Với nhiệm vụ kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều mới, trong năm 2022, xã Đak Sơ Mei phấn đấu giảm 90 hộ nghèo (tương đương giảm 6,43%). Để đạt mục tiêu trên, xã hỗ trợ người dân trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C, cấp giống keo lai trồng trên 100 ha rừng... Đồng thời, xã triển khai mô hình nông hội trồng cây ăn quả; phát triển mô hình nuôi bò sinh sản… mục tiêu giúp hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa cũng phân công các ban, ngành, đoàn thể theo dõi, phụ trách công tác giảm nghèo tại xã Đak Sơ Mei. Dù còn nhiều khó khăn nhưng người dân nhận thức đầy đủ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, không trông chờ, ỷ lại mà phát huy nội lực, chăm chỉ làm ăn, cộng đồng trách nhiệm cùng cấp ủy, chính quyền ra sức xây dựng nông thôn mới. Ông Đinh Nhen (làng Tul Đoa) phấn khởi cho hay: “Gia đình tôi được hỗ trợ cây giống, phân bón, bò sinh sản và hướng dẫn trồng lúa nước 2 vụ. Nhờ đó, cuộc sống đã dần khá hơn”.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cũng vào cuộc hỗ trợ người dân. Công ty TNHH một thành viên MDF Vinafor Gia Lai tạo điều kiện cho 35 hộ nghèo, cận nghèo của xã tham gia nhận khoán bảo vệ hơn 100 ha keo; Công ty TNHH Vĩnh Hiệp hỗ trợ 30 hộ nông dân trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Bà Đào Thị Thạo (thôn 18) chia sẻ: “Gia đình được hỗ trợ trồng 1,6 ha cà phê theo tiêu chuẩn 4C và xen canh 1.000 trụ hồ tiêu. Cà phê và hồ tiêu đều cho năng suất khá. Mỗi năm, gia đình thu vài trăm triệu đồng”.

 

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null