Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xức cử tri thành phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII tại xã Gào và phường Phù Đổng (TP. Pleiku, Gia Lai). Về tham dự Hội nghị có đồng chí Ksor Phước-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, đồng chí Huỳnh Thành- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 

Ảnh: Ngọc Linh
Ảnh: Ngọc Linh

Tại Hội nghị, cử tri đã sôi nổi phát biểu về vấn đề biển Đông, nơi Trung Quốc đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu ghi nhận và chuyển nguyện vọng đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân đến Quốc hội; nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, các cử tri còn bày tỏ những kiến nghị, thắc mắc trong quá trình sinh hoạt, sản xuất như: Chế độ bảo hiểm xã hội; tình hình an ninh trật tự địa phương; chính sách người có công; điện, đường giao thông nông thôn… Trước những thắc mắc trên, lãnh đạo các địa phương đã có những giải trình thỏa đáng, làm rõ những kiến nghị khiến cử tri hết sức hài lòng. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ksor Phước bày tỏ sự phấn khởi trước tình hình phát triển vững vàng về kinh tế của nhân dân. Ông yêu cầu lãnh đạo địa phương nên ghi nhận vấn đề: phấn đấu giúp nhân dân giảm nghèo đa diện (giảm nghèo về việc được thụ hưởng chế độ giáo dục, y tế).

* Cử tri huyện Ia Pa quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội

Sáng 4-7, tại Hội trường xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Hà Công Long-Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc và thông báo tới cử tri huyện Ia Pa về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

 

Ảnh: Nguyễn Tú
Ảnh: Nguyễn Tú

Tham gia buổi tiếp xúc có đại diện các cấp chính quyền và đông đảo cử tri toàn huyện Ia Pa. Tại đây, các cử tri đã trình bày ý kiến liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, chính sách xóa đói giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, trật tự an ninh, tình trạng nước phục vụ sinh hoạt, tình trạng buôn bán hàng giả kém chất lượng tràn lan tại khu vực nông thôn; cơ chế, chính sách đào tạo và việc làm cho học sinh-sinh viên mới ra trường; hệ thống điện đường, cơ sở vật chất còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trên địa bàn huyện Ia Pa… Bên cạnh đó, cử tri  còn có những ý kiến về Luật Đất đai, Luật Phòng-chống tham nhũng, Luật Bảo hiểm y tế…

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, ông Hà Công Long và lãnh đạo huyện Ia Pa đã giải đáp một số thắc mắc thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Đồng thời tiếp thu, ghi nhận những thắc mắc, nguyện vọng của cử tri để đề đạt lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Ngọc Linh-Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; và tham mưu chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

(GLO)- Nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn dân và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Gia Lai định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Gia Lai định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

(GLO)- Ngày 21-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Công văn số 1839-CV/TU về việc định hướng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp đảm bảo tính liên tục trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.