Đoàn công tác Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 1-2, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia) sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Về phía đoàn công tác của Vương quốc Campuchia có: Trung tướng Ung Sô Phiếp-Giám đốc Công an tỉnh Ratanakiri, Thiếu tướng Nu Hua-Phó Giám đốc Công an tỉnh Stung Treng. Dự buổi thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 còn có Thiếu tướng Sêng Vút Tha-Phó Cục trưởng Cục Quản lý người nước ngoài cư trú và đầu tư (Tổng Cục xuất và nhập cảnh, Bộ Nội vụ, Vương quốc Campuchia) cùng lãnh đạo phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương trong tỉnh.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác của Vương quốc Campuchia, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Năm 2023, mặc dù có một số khó khăn, thách thức trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua nhiều kênh thông tin, lực lượng Công an 3 tỉnh Gia Lai, Ratanakiri và Stung Treng cùng các lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì tiếp xúc, trao đổi dưới nhiều hình thức, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phòng-chống tội phạm tại khu vực biên giới, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của các bên, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 3 tỉnh. Thiếu tướng Rah Lan Lâm cũng chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của Công an tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và các lực lượng vũ trang Campuchia, đặc biệt là đã góp phần tổ chức thành công bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng vui mừng thông báo với đoàn đại biểu của Vương quốc Campuchia về những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong năm qua; đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng mối quan hệ, hợp tác hữu nghị giữa Công an tỉnh Gia Lai với Công an tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và các lực lượng liên quan của Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát triển trong thời gian tới.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng. Ảnh: T.D

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Công an 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Công an tỉnh Gia Lai, Trung tướng Ung Sô Phiếp-Giám đốc Công an tỉnh Ratanakiri và Thiếu tướng Nu Hua-Phó Giám đốc Công an tỉnh Stung Treng cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của Công an tỉnh Gia Lai đối với 2 đoàn công tác; gửi lời chúc mừng sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai, những thành tích nổi bật của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, trưởng đoàn của 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng gửi chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai và chúc cho mối quan hệ giữa Công an 3 tỉnh ngày càng đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, gắn bó.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null