Điểm tựa vùng biên giới Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đứng chân trên địa bàn biên giới huyện Ia Grai, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) đã tích cực hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. 
Cách đây 2 năm, gia đình chị Ksor H’Me (làng Mít Kom II, xã Ia O, huyện Ia Grai) thuộc diện hộ nghèo. Chị sống trong căn nhà ọp ẹp, bản thân thường xuyên đau ốm, cuộc sống tưởng chừng như bế tắc, túng quẫn. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, năm 2019, Binh đoàn 15 đã xây tặng gia đình ngôi nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng. Riêng Công ty 715 thì hỗ trợ 40 ngày công để xây dựng. Ngày bàn giao nhà, chị còn được tặng đồ dùng sinh hoạt và lương thực, thực phẩm. “Hàng tháng, Công ty 715 đều cử cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho mình. Nếu không có sự giúp đỡ ấy chắc mình còn khổ nhiều lắm”-chị H’Me phấn khởi nói.
Cùng chúng tôi đến thăm làng Kom Ngo (xã Ia Chía), Đại tá Nguyễn Thế Bích-Bí thư Đảng ủy Công ty-chia sẻ: “Để giúp các làng xây dựng nông thôn mới, Công ty đã tuyển hàng chục lao động là con em trong làng vào làm công nhân. Ngoài ra, đơn vị còn huy động hàng trăm lượt cán bộ, công nhân, người lao động giúp đỡ làng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà tình nghĩa… Những việc làm ấy góp phần giúp làng Kom Ngo hoàn thành tiêu chí làng nông thôn mới”. 
Ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai: Công ty 715 đã có nhiều chủ trương, giải pháp và việc làm cụ thể để giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã nơi đơn vị đứng chân. Cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao những việc làm nghĩa tình ấy.
Bệnh xá Quân dân y Công ty 715 tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân vào tháng 4-2020. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai: Công ty 715 đã có nhiều chủ trương, giải pháp và việc làm cụ thể để giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã nơi đơn vị đứng chân. Cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao những việc làm nghĩa tình ấy. 
Đánh giá về sự hỗ trợ của Công ty 715, ông Rah Lan Gâu-Chủ tịch UBND xã Ia Chía-nhận xét: Những năm qua, Công ty 715 đã có nhiều việc làm cụ thể để giúp đỡ địa phương xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, làm đường, dọn vệ sinh, hướng dẫn người dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tặng quà, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con. Những việc làm cụ thể ấy không chỉ nâng cao đời sống người dân mà còn giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới.
Công ty 715 quản lý gần 3.200 ha cao su và 240 ha cà phê trên địa bàn huyện Ia Grai. Đơn vị đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 2.000 lao động, trong đó có 480 lao động dân tộc thiểu số tại chỗ. Những năm qua, đơn vị đã trích hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ sản xuất; xây hàng chục nhà tình nghĩa, mái ấm Công đoàn, hỗ trợ hàng chục tấn gạo, tặng bò cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đơn vị còn khám-chữa bệnh cho hàng ngàn lượt người. Đặc biệt, Công ty đã hỗ trợ ngày công, tư vấn kỹ thuật giúp người dân 2 xã Ia O và Ia Chía trồng 300 ha cao su, 200 ha điều, 60 ha cà phê, 29 ha lúa nước. Nhờ đó, đời sống của người dân ở các địa phương này ngày càng nâng cao.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Phúc Khính-Giám đốc Công ty-cho biết: Với phương châm “Phát triển vườn cây đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó”, đến nay, Công ty đã phát triển được 20 điểm dân cư và thu hút hơn 1.500 lao động. Trong giai đoạn 2015-2020, Công ty đã đào tạo nghề cạo mủ cao su cho 1.518 lượt người, đào tạo lại cho hơn 1.000 lượt thợ, trong đó có 475 thợ là người dân tộc thiểu số. 
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

(GLO)- Tại Kết luận số 160-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cấp xã để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hợp lý, bảo đảm thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức.

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.