Dịch sốt xuất huyết có thể kéo dài cho đến cuối năm ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịch bệnh sốt xuất huyết có thể kéo dài đến cuối năm nay ở tỉnh Đắk Lắk, số ca nhiễm dự báo sẽ tiếp tục tăng ở nhiều địa bàn.
Lực lượng y tế phun hoá chất diệt muỗi tại thôn 15 xã Tân Hoà, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Đình Thi

Lực lượng y tế phun hoá chất diệt muỗi tại thôn 15 xã Tân Hoà, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Đình Thi

Ngày 6.8, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, tính đến đầu tháng 8, địa bàn ghi nhận tổng cộng 1.372 ca nhiễm sốt xuất huyết, phân bổ khắp 15 địa bàn thành phố, huyện, thị xã. Trong đó, những nơi có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất là huyện Ea H'Leo, Ea Kar và TP.Buôn Ma Thuột... Tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống và dự báo sẽ tiếp tục có thêm ca nhiễm.

Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh - Trưởng khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - cho hay, thời gian qua ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trời mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát tại một số địa phương. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết chuyển biến nặng phải vào đơn vị điều trị không nhiều.

Các trường hợp bệnh nhẹ thường nằm điều trị tại cơ sở y tế tuyến dưới. Người dân không nên chủ quan với bệnh sốt xuất huyết. Theo kinh nghiệm nhiều năm, dịch sốt xuất huyết ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thể kéo dài đến cuối năm nay, số ca mắc tiếp tục tăng.

Ghi nhận tại địa bàn huyện Buôn Đôn, ở hai xã Tân Hoà và Ea Wer, qua công tác điều tra dịch tễ lực lượng y tế phát hiện tại các ổ dịch cũ có chỉ số bọ gậy, mật độ muỗi Aedes aegypt lớn ở mức cao, có nguy cơ tái bùng phát trở lại.

Để chủ động khống chế dịch sốt xuất huyết, không để dịch lan rộng toàn xã và kéo dài, bắt đầu từ ngày 1.8 đến ngày 11.8, Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn tiến hành phun hoá chất tại 4 thôn, buôn thuộc hai xã nói trên nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Như Lao Động đã thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết Dengue. Đây là trường hợp thứ 2 tử vong vì sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân được xác định là anh N.Y.N (SN 1974, buôn Mnut, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo).

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null