Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong thứ 2 vì sốt xuất huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 4 ngày điều trị sốt xuất huyết Dengue tại bệnh viện, bệnh nhân N. đã tử vong. Đây là trường hợp thứ 2 tử vong vì sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2023.

Ngày 4/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết Dengue. Bệnh nhân là N.Y.N. (nam, SN 1974, trú tại buôn Mnut, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo).

Trước đó, ngày 30/7, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn. Ngày 31/7, bệnh nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Ea H’leo để điều trị. Đến ngày 1/8, bệnh nhân chuyển nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng ngày 3, suy gan cấp.

Ngày 3/8, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày 5, xuất huyết tiêu hoá nặng, tổn thương gan cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu, toan chuyển hoá nặng.

Người dân kiểm tra, phát hiện, loại bỏ các ô loăng quăng.

Người dân kiểm tra, phát hiện, loại bỏ các ô loăng quăng.

Theo số liệu thống kê của CDC tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 3/8, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.315 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó riêng huyện Ea H’leo có 277 trường hợp mắc bệnh.

Đắk Lắk mới bắt đầu mùa mưa, để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, CDC đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát véc tơ, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Để hạn chế bệnh nhân tử vong do bệnh sốt xuất huyết, CDC Đắk Lắk khuyến cáo, người dân khi có các triệu chứng mắc sốt xuất huyết phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời; không tự mua thuốc uống và điều trị tại nhà.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null