Để kiểm điểm, phê bình không chỉ là lời nói suông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kiểm điểm, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nói chung và ở Đảng bộ Quân đoàn 3 nói riêng. Để kiểm điểm, phê bình không chỉ là lời nói suông, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 3 đã triển khai thực hiện theo phương châm  “nói và làm thực chất, quyết liệt”.

 Giờ học chính trị ở Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3). Ảnh: S.T
Giờ học chính trị ở Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3). Ảnh: S.T

Thiếu tướng Lê Quang Xuân-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 khẳng định: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra mục tiêu, yêu cầu nhận thức sâu sắc về nguy cơ và những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đề ra giải pháp phù hợp, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này trong nội bộ; qua đó, khắc phục những yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Quang Xuân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn còn tồn tại dưới những cấp độ khác nhau ở một số cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Quân đoàn 3, chẳng hạn như: lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm… Vì vậy, trên cơ sở 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra, từng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đoàn 3 tiến hành kiểm điểm, phê bình theo phương châm nói hết, nói đúng, nói thẳng, không nể nang, né tránh hay bao che, giấu giếm khuyết điểm. Tuy nhiên, cũng không được lợi dụng phê bình, kiểm điểm để công kích, nói xấu đồng chí, đồng đội.

Còn “làm” sẽ bằng những cam kết, hành động cụ thể, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua 4 giải pháp: Tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên như “rửa mặt hàng ngày”, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” để dập tắt mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” khi mới manh nha. “Nói và làm” theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” nhằm tạo sự lan tỏa từ cấp ủy, tổ chức đảng đến toàn thể cơ quan, đơn vị. Lấy việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ làm thước đo phẩm chất, đạo đức của mỗi quân nhân. Xem uy tín trước nhân dân và quần chúng trong cơ quan, đơn vị là tiêu chí quan trọng để xem xét đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ, đảng viên.

Đối với công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Đảng bộ Quân đoàn tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “ba thực chất” (dạy thực chất; học thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất), “ba dứt điểm” (đơn thư khiếu nại, tố cáo giấu tên, mạo tên; cờ bạc, cá độ, số đề; vay nợ quá khả năng trả), “ba mẫu mực” (mẫu mực về bản lĩnh chính trị; mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, lời nói, việc làm và mẫu mực về tác phong sinh hoạt, làm việc) đã được triển khai thực hiện nhiều năm nay ở đơn vị, song hiệu quả chưa đạt được như kỳ vọng.

Đại tá Nguyễn Văn Hậu-Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3 cho biết: Năm 2017, Cục Chính trị sẽ tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn rà soát tiêu chí của “ba thực chất”, trong đó, coi trọng tiêu chí dạy, học, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đây được xác định là điểm nhấn để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Còn Đại tá Nguyễn Như Thảo-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 320 thì khẳng định: “2016 là năm Sư đoàn 320 thực hiện chưa thành công chủ trương “ba dứt điểm”, nguyên nhân chính xuất phát từ sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; sự thiếu trách nhiệm quản lý, dĩ hòa vi quý của một số cán bộ chủ trì. Vì vậy, quyết tâm chính trị làm sạch nội bộ của Đảng thông qua Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một dịp tốt để chúng tôi chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ, đảng viên của mình. Những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm sẽ được đưa vào diện đối tượng quan tâm đặc biệt với biện pháp đặc biệt để bồi dưỡng, rèn luyện, kiểm tra, giám sát”. 

Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null