Để đỗ tốt nghiệp và đại học ngay đợt xét tuyển đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Còn hơn 1 tuần nữa, khoảng 20.000 thí sinh của tỉnh ta sẽ bắt đầu làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2015. Dù vậy, đến nay, vẫn còn không ít thí sinh băn khoăn về việc chọn môn thi, cụm thi, chọn ngành, nghề và làm thế nào để có thể đậu ngay nguyện vọng 1.

Vẫn còn băn khoăn

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Sở GD&ĐT về tình hình học sinh lớp 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp chọn cụm thi, có gần 2.500 trong khoảng 20.000 học sinh lớp 12 trong tỉnh chọn cụm thi địa phương, do Sở GD&ĐT tổ chức. Dù đã đưa ra quyết định của mình nhưng không ít học sinh tỏ ra chưa an tâm.

Một học sinh Trường THPT Quy Nhơn nêu vấn đề: “Bộ GD&ĐT đã cho phép 150 trường ĐH, CĐ có đề án tuyển sinh riêng được sử dụng kết quả của thí sinh dự thi ở cụm thi địa phương để xét tuyển. Vậy, mức điểm sàn giữa hai cụm thi có khác biệt gì không?”.

Rất nhiều học sinh lớp 12 đặt câu hỏi cho các chuyên gia trong Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2015, do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn và Đài PT-TH Bình Định tổ chức.
Rất nhiều học sinh lớp 12 đặt câu hỏi cho các chuyên gia trong Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2015, do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn và Đài PT-TH Bình Định tổ chức.

Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, khẳng định, năm nay sẽ không còn điểm sàn nữa mà thay vào đó là ngưỡng điểm tối thiểu. “Ngưỡng điểm tối thiểu là mức điểm thấp nhất được sử dụng xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc xét trúng tuyển ĐH, CĐ. Điều này có tác dụng đảm bảo chất lượng của thí sinh được công nhận tốt nghiệp hoặc trúng tuyển vào các trường. Ngưỡng điểm tối thiểu ở cả hai cụm thi đều như nhau”, ông Vũ giải thích.

Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia Bộ GD&ĐT vừa gởi các Sở GD&ĐT đang khiến nhiều học sinh lo lắng. Bởi, Bộ đã yêu cầu các Sở chỉ đạo trường ôn tập những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT.  “Điều này mâu thuẫn với thông báo trước đây của Bộ rằng, nội dung thi sẽ nằm trong chương trình lớp 12. Vậy chúng em sẽ tập trung ôn tập những kiến thức nào?”, một nữ sinh Trường THPT Quốc học thắc mắc.

Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ nhắc nhớ, Bộ GD&ĐT chỉ thông báo là nội dung thi chủ yếu tập trung vào chương trình lớp 12. Nghĩa là, phần lớn nội dung của đề thi sẽ nằm trong chương trình lớp 12 chứ không phải toàn bộ. Học sinh phải ôn tập cả những phần kiến thức của lớp 10, 11.

“Làm sao để có thể đậu ĐH ngay đợt xét tuyển đầu tiên (tạm hiểu là nguyện vọng 1)”?. Đây hiện là mối quan tâm hàng đầu của phần lớn học sinh lớp 12. Theo Tiến sĩ Trần Thanh Long, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), điều đầu tiên là phải chọn đúng ngành học, dựa vào sở thích cá nhân, năng lực học tập và xem xét cả yếu tố truyền thống gia đình. “Để đậu ĐH ngay nguyện vọng 1 đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của bản thân. Thí sinh phải chuẩn bị tài liệu, người hướng dẫn ôn thi tốt, phải có phương pháp học tập, thái độ học tập hiệu quả nhất. Hãy xem ngành, nghề mình đang lựa chọn sẽ theo mình suốt cuộc đời mà có thái độ thật nghiêm túc với nó”, Tiến sĩ Trần Thanh Long khuyên.

Ở đợt xét tuyển đầu tiên, lần đầu tiên trong năm nay, thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng xét tuyển trong một khoảng thời gian cho phép. Tiến sĩ Trần Thanh Long tư vấn, thí sinh cần tìm hiểu kỹ và liên tục cập nhật thông tin trên mạng và các kênh khác. Cũng có thể tham khảo ý kiến của giáo viên, anh chị đi trước để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp.

Cân nhắc thận trọng

Khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, mỗi thí sinh sẽ được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi, và có thể nộp vào 4 ngành của 1 trường ĐH để xin xét tuyển. Lê Nguyễn Phương Uyên, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, muốn biết nếu đợt xét tuyển đầu tiên, nộp đơn vào ngành đó nhưng không trúng tuyển; khi tiếp tục nộp đơn xin xét tuyển vào chính ngành đó thì so với những bạn nộp lần đầu, có bị “thiệt” gì không. Thạc sĩ Nguyễn Trần Phước Bảo, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, giải đáp: “Chỉ một số ít trường xét điểm chung cho tất cả các ngành, phần lớn còn lại xét điểm theo từng ngành. Nộp đơn đăng ký vào ngành đó lần đầu tiên cũng như lần 2, lần 3… không có sự phân biệt nào”. Thạc sĩ Nguyễn Trần Phước Bảo cho rằng, thí sinh hãy cân nhắc mọi thứ, xác định rõ ngành nào mình yêu thích nhất, chắc chắn nhất thì hãy chọn ngành đó cho lần đăng ký xét tuyển đầu tiên. Tiến sĩ Trần Thanh Long cũng thông tin thêm rằng, các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh xét tuyển dựa trên điểm trung bình của 5 học kỳ lớp 10, 11 và 12 cùng xét điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia. Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

“6 trường thành viên của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh thường xuyên là đích đến của học sinh có học lực khá, giỏi. Vì vậy, thí sinh và phụ huynh hãy cân nhắc mọi thứ và thật lưu tâm khi quyết định chọn đăng ký”, Tiến sĩ Long nói.

Nên chọn học ĐH ở đâu - là băn khoăn của Nguyễn Thanh Thủy lớp 12A1 Trường THPT Quy Nhơn. Thủy cho biết có người chị đang học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng. Thủy đang có ý định thi vào ngành này ở Trường ĐH Quy Nhơn, nhưng chị khuyên ra Đà Nẵng học sẽ dễ đậu hơn vì điểm xét tuyển thấp hơn và cũng dễ kiếm việc làm hơn, vì Đà Nẵng là thành phố du lịch.

Tiến sĩ Lê Xuân Vinh, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Quy Nhơn, xác nhận điểm chuẩn đầu vào ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH Quy Nhơn luôn cao hơn ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng. “Nghĩ rằng, học ở Đà Nẵng dễ có việc làm hơn không phải sai, nhưng tỉnh ta đang có nhiều dự án lớn về du lịch và đặc biệt là dự án Tổ hợp lọc- hóa dầu Victory, chắc chắn trong tương lai sẽ cần nguồn nhân lực lớn. Tùy vào sở thích, năng lực học tập và cả tài chính của gia đình, thí sinh hãy cân nhắc cẩn thận”, Tiến sĩ Lê Xuân Vinh tư vấn.

Liên quan đến việc này, Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Hào, Hiệu trưởng Trường ĐH Quang Trung bổ sung thêm, trường cũng có chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. “Nếu có tổng điểm các môn thi THPT Quốc gia không cao, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển các trường ĐH có đề án tuyển sinh riêng như ĐH Quang Trung. Về công ăn việc làm, trong 4-5 năm tới, cơ hội việc làm tại Bình Định là rất lớn”, Tiến sĩ Hào khẳng định.

NGỌC TÚ

Có thể bạn quan tâm

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giữ vững tâm lý

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giữ vững tâm lý

(GLO)- Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra (ngày 11 và 12-6). Bên cạnh việc củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đặc biệt chú trọng giúp học sinh giữ tâm lý ổn định, tự tin bước vào kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 2-6, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang - Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh nhằm rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận tài trợ thiết bị, đẩy mạnh đào tạo qua hội thảo ngành ô tô

Trường ĐH Quy Nhơn tiếp nhận tài trợ thiết bị đào tạo

(GLO)- Ngày 30-5, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức chương trình tiếp nhận tài trợ thiết bị đào tạo kết hợp hội thảo chuyên môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, với sự tham dự của đại diện 11 doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển 74 nghiên cứu sinh, chính sách hỗ trợ lên đến 2,1 tỷ đồng

Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển 74 nghiên cứu sinh, chính sách hỗ trợ lên đến 2,1 tỷ đồng

(GLO)- Trường đại học Kinh tế - Luật (UEL - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đang tuyển 74 nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2026. Đáng chú ý, nhà trường sẽ triển khai chương trình UEL Elite với tổng mức hỗ trợ lên đến hơn 2,1 tỷ đồng cho người học tiến sĩ trong 3 năm đào tạo.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

null