Đẩy nhanh giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước tồn đọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã được thụ lý, không để tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

Thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát, lập danh sách các vụ việc yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên phạm vi cả nước đến thời điểm 31-1-2025. Qua rà soát cho thấy, một số vụ việc do cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại đã được thụ lý, giải quyết nhưng còn kéo dài; một số vụ việc khác đã được Tòa án thụ lý nhưng vẫn chưa được giải quyết xong theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

z6597100899548-b3cfdcafbc407d400787fb635a841683.jpg
UBND TP. Pleiku là cơ quan giải quyết bồi thường đối với vụ việc bà Vũ Thị Hòa (trú tại 146 đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku). Ảnh: P.V

Theo thống kê, hiện Gia Lai còn 2 vụ việc đang yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ. Cụ thể, vụ ông Cao Tiến Điền (làng Ó, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) đã có nhiều văn bản, bản án và thông báo liên quan từ năm 2018 đến nay, trong đó có bản án tuyên buộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Cơ bồi thường số tiền 103,196 triệu đồng. Hiện vụ việc đang trong giai đoạn xác minh thiệt hại.

Vụ còn lại liên quan đến bà Vũ Thị Hòa (trú tại 146 đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku), yêu cầu bồi thường do bị thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật. Vụ việc được thụ lý từ năm 2018, đã có nhiều văn bản hướng dẫn của Cục Bồi thường nhà nước và được kiểm tra vào các năm 2018, 2020 và 2024.

Bộ Tư pháp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc bồi thường đang còn tồn đọng. Đồng thời, trong quá trình giải quyết, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên và Sở Tư pháp để được hướng dẫn, tháo gỡ. Các cơ quan có trách nhiệm cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin về tiến độ, kết quả giải quyết và phối hợp với Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng cần chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan có vụ việc yêu cầu bồi thường. Trường hợp vụ việc cần hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp tại địa phương hoặc trong quá trình thương lượng với người yêu cầu bồi thường thì kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước) để được hỗ trợ.

Từ cơ sở trên, ngày 12-5, UBND tỉnh đã ban hành Công văn yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện nghiên cứu yêu cầu của Bộ Tư pháp nêu trên; theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật, chủ động triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Công chức tư pháp cấp xã:Thêm công việc, tăng trách nhiệm

Công chức tư pháp cấp xã: Thêm công việc, tăng trách nhiệm

(GLO)- Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho UBND cấp xã. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi công chức tư pháp tại cấp xã phải nỗ lực nhiều hơn, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở gần dân, vì dân phục vụ.

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

(GLO)- Ngày 14-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba. Trong số các bị cáo có chủ tịch hội đồng thành viên của một công ty chuyên về trồng rừng.

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng liên tục biến tướng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, các đối tượng đã lợi dụng điều này để tạo ra những “cạm bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

null