Gia Lai: Bắt tạm giam đối tượng dùng kiếm chém bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi có kết quả giám định của cơ quan chức năng, ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huỳnh Sang (SN 2008, ở khu phố Định Bình, phường Bồng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, do có mẫu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, khuya 22-9, nhóm của Sang hẹn Lê Tuấn Đạt (SN 2004, ở khu phố Định Bình Nam, phường Bồng Sơn) đến cầu Lỗ Bung (phường Bồng Sơn) để giải quyết mâu thuẫn, dù là bạn của nhau.

h-1.jpg
Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Huỳnh Sang. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, Sang và Đạt lời qua tiếng lại, Đạt dùng tay đấm trúng mặt Sang. Tức giận vì bị đánh, Sang chạy tới lề đường lấy cây kiếm đã cất giấu trước đó chém mạnh vào người Đạt, làm nạn nhân bị thương. Vụ việc chỉ dừng lại khi Công an phường Bồng Sơn có mặt tại hiện trường.

Qua kết quả giám định thương tích của cơ quan chức năng, Đạt bị 1 vết thương ở vùng đầu, 1 vết thương ở vùng chân, tỷ lệ thương tật 26%.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bồng Sơn đã củng cố hồ sơ và thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi xem thường pháp luật của Bùi Huỳnh Sang; đồng thời tiếp tục làm rõ vi phạm của các đối tượng liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null