Nhiều cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát đồng loạt có mặt tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên cả nước, trong đó có chi nhánh tại Hà Nội.

Ngày 13-11, lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn
Lực lượng cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn.

Ghi nhận của Báo Người Lao Động tại hiện trường trưa ngày 13-11, lực lượng cảnh sát cơ động túc trực tại cửa ra vào, đồng thời yêu cầu một số khách hàng đến đây rời khỏi khu vực. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc. Cuộc làm việc bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng và đến 13 giờ cùng ngày vẫn chưa kết thúc.

Theo tìm hiểu, Sở Y tế Hà Nội cho biết đơn vị không tham gia đoàn kiểm tra tại cơ sở Mailisa ở Hà Nội và hiện chưa nắm được thông tin cụ thể về buổi làm việc của lực lượng công an.

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn hiện diện tại đây
Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn hiện diện tại đây

Cùng thời điểm, tại nhiều cơ sở khác thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa ở các tỉnh, thành khác, lực lượng chức năng cũng có mặt để làm việc.

Theo Nguyễn Hưởng - Hoàng Nguyễn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null