Đẩy lùi "tín dụng đen" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình trạng “tín dụng đen” diễn biến phức tạp ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là nội dung được quan tâm tại hội nghị tổng kết thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2017 do UBND tỉnh tổ chức ngày 11-5. Để đẩy lùi “tín dụng đen”, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh và ngành Ngân hàng đã đưa ra một số giải pháp rất thiết thực.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh, tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào DTTS ngày càng diễn biến phức tạp. Qua công tác nắm tình hình từ các địa phương, ngành Công an cũng như các phương tiện truyền thông phản ánh cho thấy, một số đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và sự khó khăn của người dân để cho vay dưới nhiều hình thức đơn giản như: bán nợ hàng hóa, vật tư nông nghiệp hoặc cho vay không cần thế chấp với mức lãi suất 3-5%/tháng. Một khi đã dính vào “tín dụng đen” thì người vay, đặc biệt là hộ đồng bào DTTS sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ. “Lãi mẹ đẻ lãi con”, nhiều hộ mất khả năng thanh toán, phải gán nhà, gán đất dẫn đến ngày càng nghèo đói.

 

Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực đẩy lùi tình trạng “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào DTTS. Ảnh: S.C

Ông Nguyễn Văn Cư-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh thẳng thắn cho rằng, nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng “tín dụng đen” là do việc vay vốn ngân hàng phải đảm bảo các điều kiện, thủ tục theo quy định. Trong khi đó, bà con khi cần một lượng tiền ít và muốn có ngay nên thường dễ dàng chấp nhận vay bên ngoài. Mặt khác, một số hộ không có nguồn thu ổn định trong năm nên thường mua nợ nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc vay tiền bên ngoài rồi cuối năm trả bằng tiền, nông sản.

Bên cạnh đó, đa phần hộ nghèo là đồng bào DTTS, chiếm tới 86,5% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí thấp và chưa có thói quen tích lũy. Một bộ phận vẫn còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Một số hộ tuy có đất sản xuất nhưng hiện đã cho thuê dài hạn hoặc bán đứt nên không có nhu cầu vay vốn ngân hàng. “Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hiện đã đạt hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ đồng bào DTTS là 1.890 tỷ đồng với 70.904 hộ vay, chiếm tới 46,72% tổng dư nợ. Hầu hết hộ nghèo, hộ cận nghèo người DTTS đã được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống gia đình”-ông Cư cho biết thêm.

Một vấn đề cũng rất đáng được lưu tâm là đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 13,34% (tương đương 45.340 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 9,83% (tương đương 33.406 hộ). Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn hệ thống nhưng nguồn vốn tín dụng chính sách vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Để góp phần hạn chế và đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào DTTS, về phương diện quản lý nhà nước, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh cho rằng, chính quyền các cấp cần tăng cường rà soát, nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền để đồng bào DTTS hiểu rõ tác hại của “tín dụng đen”; đồng thời, phối hợp với ngành Ngân hàng trong công tác triển khai các chương trình tín dụng chính sách. Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng cường mở rộng mạng lưới, đưa vốn đến khu vực nông thôn, vùng đồng bào DTTS. Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, định hướng phát triển kinh tế theo lợi thế từng vùng nhằm giúp người dân sử dụng vốn hiệu quả; tăng cường vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã, cũng là thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, không để hộ nghèo, hộ cận nghèo nào thực sự cần vốn mà lại thiếu vốn.

Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng, làm cho đời sống kinh tế của đồng bào DTTS ngày càng khá lên vẫn là vấn đề cốt yếu, lâu dài. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Do đó,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành chức năng cần chủ động, quyết liệt vào cuộc điều tra, thống kê tình trạng “tín dụng đen” ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân. Về phía Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, cần tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục vay vốn, nâng mức cho vay để đồng bào DTTS dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Tín dụng chính sách càng sát với người dân chừng nào thì càng hiệu quả chừng nấy.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null