Dấu ấn người lính trong công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác dân vận nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Nhiều mô hình, cách làm hay
Hiện có 17 đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đang đảm nhận 71 xã, thị trấn thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố về công tác dân vận và 16 đơn vị quân đội đảm nhận 36 xã thuộc 11 huyện để tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới. Khi được phân công địa bàn, các đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, thống nhất nội dung công việc và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Hình thức công tác dân vận cũng được các đơn vị không ngừng đổi mới. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phân công 7 cán bộ tăng cường cho 7 xã biên giới, 49 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng và 211 đảng viên phụ trách 1.024 gia đình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 222 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên... góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.
 Lực lượng bộ đội tham gia di dời nhà rông ở xã Chư Đang Ya (huyện Chư Pah). Ảnh: A.H
Lực lượng bộ đội tham gia di dời nhà rông ở xã Chư Đang Ya (huyện Chư Pah). Ảnh: A.H
Cùng với đó, các đơn vị còn duy trì và nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay như: “Gắn kết hộ” của Binh đoàn 15; “Bếp ăn tình thương”, “Nâng bước em đến trường” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; “Vì em hiếu học” của Viettel Gia Lai; “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo” của các đơn vị thuộc Quân khu 5; “Ngôi nhà 100 đồng” của Quân đoàn 3... Thượng tá Trần Công Đức-Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15-cho biết: Thời gian qua, giá mủ cao su giảm sâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động. Tuy nhiên, tập thể cán bộ, người lao động Binh đoàn đã đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn và trong năm vừa qua vẫn tiếp tục duy trì gần 4.000 cặp hộ gắn kết; dành hơn 5 tỷ đồng cho công tác dân vận. Trong đó, Binh đoàn tập trung hỗ trợ gạo, phân bón, bò giống, tạo điều kiện cho các hộ dân tộc thiểu số canh tác trên diện tích cao su tái canh... “Thời gian tới, Binh đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ở các địa bàn đơn vị đứng chân vào làm công nhân nhằm từng bước ổn định đời sống và góp phần đảm bảo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới”-Thượng tá Đức cho hay. 
Riêng về chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo” đã được các đơn vị trực thuộc Quân khu 5 triển khai tích cực. Đại tá Nguyễn Văn Tâm-Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) thông tin: Trong năm 2019, các đơn vị thuộc Sư đoàn đã nhận giúp 22 hộ thông qua việc hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây giống, con giống, ngày công lao động... Đến nay, nhiều hộ đã thoát nghèo.
Ngoài ra, các đơn vị quân đội còn tham gia gần 33.000 ngày công lao động giúp các địa phương sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, di dời nhà ở, xây dựng và sửa chữa trường học... Đại tá Nguyễn Văn Thế-Phó Chính ủy Quân đoàn 3-cho hay: Năm 2019, Quân đoàn đã tham gia hơn 6.000 ngày công thực hiện công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới. “Có một số địa bàn dù không được phân công đảm nhận song trước đề xuất của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị cũng đã tham gia hỗ trợ nhiều ngày công. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Quân đoàn 3 đã tham gia khoảng 1.800 ngày công để làm đường giao thông lên làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang”-Phó Chính ủy Quân đoàn 3 cho biết thêm.
 Lực lượng vũ trang huyện Chư Prông giúp dân làng đường giao thông ở làng Klũ. Ảnh: A.H
Lực lượng vũ trang huyện Chư Prông giúp dân làng đường giao thông ở làng Klũ. Ảnh: Anh Huy
Thắt chặt tình đoàn kết quân dân
Năm 2019, có 5 đơn vị quân đội tham gia giúp huyện Kbang với hàng ngàn ngày công để thực hiện di dời nhà ở, làm nhà vệ sinh, đổ sân bê tông, làm đường ra khu sản xuất... Theo Bí thư Huyện ủy Kbang Trương Văn Đạt, tổng số ngày công và hiện vật mà các đơn vị quân đội đã đóng góp cho huyện trong năm vừa qua quy ra tiền là trên 2 tỷ đồng. Đặc biệt, các đơn vị đã hỗ trợ địa phương rất tích cực, hiệu quả; triển khai công việc đảm bảo đúng thời gian, tiến độ. “Năm nay, huyện Kbang cần trên 7.000 ngày công để xây dựng các tuyến đường ra khu sản xuất, làm nhà vệ sinh, xóa nhà dột nát, giảm hộ nghèo... Khối lượng công việc nhiều nên chúng tôi mong các đơn vị tăng cường hỗ trợ để huyện hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới”-Bí thư Huyện ủy Kbang đề xuất.
Lực lượng vũ trang huyện Phú Thiện hướng dẫn người dân làng Trớ làm hàng rào, vườn rau. Ảnh: A.H
Lực lượng vũ trang huyện Phú Thiện hướng dẫn người dân làng Trớ làm hàng rào, vườn rau. Ảnh: Anh Huy
 
Năm 2019, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tham gia giúp dân hơn 32.790 ngày công lao động; sửa chữa, nâng cấp 26,5 km đường giao thông liên thôn, đổ 14,9 km đường bê tông; nạo vét 15 km kênh mương; di dời 246 căn nhà, 74 kho thóc, 13 chuồng bò; đào và chôn 150 trụ bê tông; rào 1.910 m lưới B40; xây dựng, trao tặng 98 căn nhà...

Tại huyện Phú Thiện, dù không có đơn vị quân đội được phân công đảm nhận địa bàn nhưng trước đề nghị của địa phương, các đơn vị đã tích tham gia di dời, bố trí, sắp xếp lại dân cư trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Trần Quốc Khánh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện-cho biết: Năm vừa qua, huyện nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ 4 đơn vị quân đội trong việc di dời, bố trí, sắp xếp lại dân cư ở các làng vùng căn cứ cách mạng của xã Chư A Thai. Những việc làm của các đơn vị đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, giúp họ thay đổi nếp nghĩ, cách làm và không còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước... Cũng theo ông Khánh, trong 4 làng vùng căn cứ cách mạng của xã Chư A Thai, hiện vẫn còn làng Kinh Pêng chưa thực hiện và khối lượng công việc ở đây khá nhiều. Cụ thể, làng có khoảng 32 căn nhà, 3 nhà rông và 40 chuồng trại chăn nuôi cần di dời; quy hoạch vườn rau xanh; làm nhà vệ sinh; kéo hàng rào lưới B40... “Hiện tại, công tác chuẩn bị cho việc di dời đã hoàn tất. Mong các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, ngày công để giúp huyện hoàn thành bước đầu của đề án”-ông Khánh bày tỏ.
Nói về vai trò của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: “Các đơn vị đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện nhiều công việc với cách làm hay, mang lại kết quả tích cực. Đặc biệt, hoạt động của các đơn vị quân đội đã gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, mỗi năm, các đơn vị chỉ có 2 đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm dân vận. Do đó, đơn vị, địa phương cần thống nhất chọn việc phù hợp để triển khai. Quá trình triển khai cần có trọng tâm, trọng điểm và phải huy động được sức mạnh toàn dân tham gia.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null