Đảng bộ huyện Đak Đoa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Đak Đoa đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Kết quả này tạo tiền đề vững chắc cho việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Tín hiệu vui
Ông Lương Minh Thiện-Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông-cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về xây dựng nông thôn mới (NTM) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy, đến nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí NTM. Bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, mức thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh tiếp tục được quan tâm đầu tư. Nhiều mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả như: mô hình trồng cây cà phê của hộ gia đình ông Brôt (làng Kon Mahar); trồng bời lời của các hộ Đinh Khưur, Đinh Đâm; chăn nuôi bò của hộ bà Bé, ông Dỗi (làng Kon Sơ Nglok).
 Người dân xã A Dơk (huyện Đak Đoa) tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.S
Người dân xã A Dơk (huyện Đak Đoa) tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.S
Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông thông tin thêm: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện các tiêu chí NTM luôn được Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Năm 2014, số hộ nghèo toàn xã là 525 hộ, chiếm 66%, đến cuối năm 2019 giảm còn 303 hộ nghèo, chiếm 32%. Trong nhiệm kỳ, xã đã xây dựng, sửa chữa được 7 căn nhà cho người có công, 15 căn nhà cho hộ nghèo với tổng vốn hơn 800 triệu đồng; đầu tư xây dựng 11 km đường giao thông liên thôn, đường nội đồng; xây dựng mới và sửa chữa hơn 15 km đường ống nước tự chảy về các làng phục vụ sinh hoạt của người dân.
Tương tự, xã A Dơk đã đạt và vượt 18/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; kinh tế tăng gấp 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng; chính sách xã hội luôn được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Ông Lê Trọng Đoàn-Chủ tịch UBND xã A Dơk-khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng, được cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của xã. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Trong đó, xã sẽ tiếp tục tập trung lồng ghép các nguồn lực đầu tư hoàn thành 7 tiêu chí chưa đạt để đưa xã A Dơk về đích NTM vào năm 2025.
Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết
Hệ thống giao thông đến các làng trên địa bàn xã Hà Đông được bê tông hóa, đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh: Ngọc Sang
Hệ thống giao thông đến các làng trên địa bàn xã Hà Đông được bê tông hóa, đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh: Ngọc Sang
Đến nay, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã đạt và vượt 28/30 chỉ tiêu, hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ mà Đại hội lần thứ XVI đề ra. Nhờ vậy, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức cao; cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 11,5%/năm, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 8.100 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước thực hiện 10.072 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 12,1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 43,4 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,45 lần so với năm 2015. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội luôn được Đảng bộ chú trọng, tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,62% thì đến cuối năm 2019 giảm còn 6,4% (giảm 2.534 hộ); phấn đấu cuối năm 2020 tiếp tục giảm xuống dưới 5%.
Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-nhận định: Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, kinh tế-xã hội huyện nhà có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,72 lần so năm 2015. Từ kết quả đó, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao hơn, khai thác tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế; nỗ lực phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; xây dựng thị trấn Đak Đoa theo tiêu chí đô thị loại IV; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút các nguồn lực đầu tư vào huyện. Cùng với đó, Đảng bộ quyết liệt đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, trung thực, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 NGUYỄN SANG

Có thể bạn quan tâm

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai làm việc với đại diện các phường về thành lập tổ chức Hội cấp cơ sở

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai làm việc với đại diện các phường về thành lập tổ chức Hội cấp cơ sở

(GLO)- Sáng 28-7, tại trụ sở UBND phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc với đại diện Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng và An Phú để trao đổi về việc thành lập tổ chức Hội Nông dân cấp phường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị đại hội

(GLO)- Sáng 28-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai (phường Pleiku), đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng tại Gia Lai

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 27-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại tỉnh Gia Lai.

Công ty 715 tổ chức hoạt động tri ân nhân dịp 27.7

Công ty 715 tổ chức hoạt động tri ân nhân dịp 27.7

(GLO)- Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Công ty 715 (Binh đoàn 15) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh Hoàng Xuân Hảo (phường An Nhơn Nam).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở khu vực phía Đông tỉnh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 22-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đến thăm, tặng quà gia đình chính sách ở các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho lãnh đạo phường Hoài Nhơn. Ảnh: Phi Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm việc với phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam và các đơn vị quân đội

(GLO)- Ngày 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực I - Hoài Nhơn Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

null