Kông Chro: Thi đua chào mừng 70 năm thành lập Đảng bộ huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, cán bộ, quân và dân huyện Kông Chro (Gia Lai) đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1950-15/3/2020). Nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi được tổ chức đã tạo tâm thế phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân địa phương.
  Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kông Chro thống kê bài dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện. Ảnh: H.T
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kông Chro thống kê bài dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện. Ảnh: H.T
Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Kông Chro” do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức là hoạt động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Cuộc thi được phát động vào cuối tháng 11-2019 và kéo dài đến tháng 2-2020. Nội dung gồm 10 câu hỏi, trong đó có 9 câu tập trung vào truyền thống 70 năm Đảng bộ huyện và 1 câu tự luận nhằm thu nhận các ý kiến đề xuất, đóng góp xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh. Tính đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy (cơ quan Thường trực Ban tổ chức cuộc thi) đã nhận được hơn 200 bài dự thi từ các cá nhân, đơn vị. Ông Đỗ Hà Quang-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kông Chro-cho biết: “Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó cổ vũ, động viên mọi người, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển”.
Không đơn thuần chỉ hưởng ứng theo phong trào, nhiều cá nhân đã tham gia cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, có sự đầu tư kỹ càng về hình thức lẫn nội dung. Bởi với họ, đây không chỉ là cuộc thi mà còn là cơ hội để bản thân tích lũy vốn kiến thức hữu ích. Chị Hoàng Thị Sim-giáo viên Trường THCS Quang Trung (thị trấn Kông Chro) chia sẻ: “Mặc dù công tác tại huyện đã hơn 10 năm song có nhiều thông tin về địa phương mà tôi chưa nắm bắt được cho đến khi tham gia cuộc thi. Tôi cho rằng, cuộc thi này khá hay và ý nghĩa. Hiện tôi vẫn đang nghiên cứu tư liệu để có thể hoàn thành bài dự thi của mình một cách tốt nhất”.
Từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành của huyện Kông Chro cũng đề ra nhiều kế hoạch, chương trình phong phú, đa dạng và thiết thực để thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ. Ông Đỗ Xuân Dũng-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kông Chro-cho hay: Hòa chung khí thế phấn khởi của toàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” vào đầu tháng 3 tới nhằm hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Hội thi dự kiến thu hút gần 50 thí sinh thuộc 4 lứa tuổi (7-9, 10-11, 12-13 và 14-15) đến từ các trường tiểu học, THCS trên toàn huyện. Trước đó, các cơ sở giáo dục đã tổ chức thi cấp trường để tuyển chọn những học sinh xuất sắc dự thi cấp huyện. Các em sẽ kể những câu chuyện về Bác Hồ đã được đăng trên sách, báo, tạp chí hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Chuyện kể phải xoay quanh chủ đề về đạo đức và lối sống giản dị của Bác; ngợi ca lòng yêu nước và những đức tính quý báu của Người. “Ngoài ra, ngành cũng phát động phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt”, “Bông hoa điểm 10”, thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non và THCS... Chúng tôi sẽ tổng kết đợt thi đua này trước thời điểm lễ kỷ niệm. Riêng cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện, hiện đơn vị đã tiếp nhận 712 bài dự thi, đạt tỷ lệ 90,7% trên tổng số cán bộ, giáo viên trong toàn ngành. Phòng sẽ tổng hợp và chuyển về Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo mốc thời gian quy định”-ông Dũng cho hay.
Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện trên hệ thống panô, áp phích. Ảnh: Mộc Trà
Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện trên hệ thống panô, áp phích. Ảnh: Mộc Trà
Song song với các hoạt động thi đua, thời gian qua, huyện Kông Chro cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về thành tựu 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện trên sóng phát thanh-truyền hình. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện đã và đang chuẩn bị 200 m2 pa nô, áp phích, 15 băng rôn, 500 lá cờ phướn các loại để tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm huyện.
Được biết, lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Kông Chro sẽ diễn ra vào ngày 15-3. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương cùng nhau ôn lại truyền thống bất khuất, kiên cường trong đấu tranh giải phóng quê hương; sự đoàn kết, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc của huyện trong suốt 70 năm qua. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng thuận cao trong Đảng cũng như toàn dân trên địa bàn để quyết tâm xây dựng huyện nhà thoát nghèo bền vững.
 HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.