Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Chi bộ làng Brông (xã Nghĩa Hưng) có 9 đảng viên. Theo Bí thư Chi bộ Ksor H’Phách, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, mỗi đảng viên được phân công phụ trách 7-10 hộ. Các đảng viên được phân công phụ trách luôn thể hiện sự gương mẫu, nói đi đôi với làm để người dân học tập, làm theo. Qua việc phân công, Chi bộ phát huy vai trò của đảng viên, nhất là đảng viên phụ trách công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện các phong trào. Từ khi có chủ trương trên, đời sống người dân ngày một nâng lên. Đến cuối năm 2022, làng chỉ còn 1 hộ nghèo.
Bà Ksor H’Phách (bìa phải, Bí thư Chi bộ làng Brông) hướng dẫn người dân trồng rau sạch. Ảnh: Đinh Yến
Bà Ksor H’Phách (bìa phải, Bí thư Chi bộ làng Brông) hướng dẫn người dân trồng rau sạch. Ảnh: Đinh Yến
Được giao phụ trách công tác an ninh và giúp 10 hộ trong làng phát triển kinh tế, đảng viên trẻ Lữ Văn Đức (làng Brông) chia sẻ: “Tôi thường chia sẻ những mô hình kinh tế mới mà mình biết để bà con tìm hiểu, áp dụng vào thực tế. Muốn làm được điều đó, tôi phải làm trước, khi có kết quả thì hướng dẫn bà con làm theo. Hiện tại, gia đình tôi có hơn 1 ha cà phê và chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình còn để ra được hơn 100 triệu đồng”. Không dừng lại ở đó, anh Đức còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kết nối với các Mạnh Thường Quân hỗ trợ làm được 2 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ 10 con heo sọc dưa, cây trồng cho các hộ khó khăn.
Là hộ được anh Đức kết nối làm nhà tình thương, anh Rơ Châm Jêl chia sẻ: “5 thành viên trong gia đình trước đây ở trong căn nhà dựng tạm bằng mấy tấm tôn cũ. Ngoài căn nhà mới, gia đình mình còn được các Mạnh Thường Quân hỗ trợ 1 con bò giống, 3 con heo sọc dưa giống để phát triển chăn nuôi. Nhờ đó, gia đình mình đã thoát nghèo”.
Ông Nguyễn Ngọc Dũng-Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hưng-cho biết: Đảng ủy xã yêu cầu mỗi đảng viên phải thực hiện tốt các nội dung nêu gương khi được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ. Các đảng viên đều thể hiện trách nhiệm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của người dân để phản ánh đến chi bộ, từ đó có hướng hỗ trợ. Đồng thời, các đảng viên còn phát hiện những nhân tố tích cực để tổ chức xem xét tạo nguồn phát triển đảng viên. Chi bộ lấy kết quả phụ trách hộ, nhóm hộ để xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Việc làm này đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của 260 đảng viên đang sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.
Đảng viên trẻ Lữ Văn Đức (bìa trái) cùng Bí thư chi bộ Ksor H' Phách (bìa phải), làng Brông trao đổi, chia sẻ về phát triển kinh tế gia đình với gia đình anh Rơ Châm Jêl. Ảnh: Đinh Yến
Đảng viên trẻ Lữ Văn Đức (bìa trái) cùng Bí thư chi bộ Ksor H' Phách (bìa phải) trao đổi, chia sẻ về phát triển kinh tế gia đình với gia đình anh Rơ Châm Jêl ở làng Bông. Ảnh: Đinh Yến
Đảng bộ xã Ia Ka cũng có cách làm riêng sáng tạo, hiệu quả trong việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ. Bà Rơ Châm H’Ngoan-Bí thư Đảng ủy xã-cho hay: 148 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã được phân công phụ trách 1.800 hộ và 38 nhóm hộ. Hàng ngày, các đảng viên được phân công phụ trách phối hợp với Ban Nhân dân thôn tuyên truyền, vận động hộ, nhóm hộ nâng cao nhận thức, hiểu biết, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Định kỳ hàng tháng, Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ để nắm bắt thực tiễn, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giám sát thực hiện nhiệm vụ đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ. Nhiều chi bộ ra nghị quyết phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, neo đơn, gia đình có con hư, qua đó thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của đảng viên với người dân nơi cư trú.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh-cho biết: Các cấp ủy Đảng coi việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại cơ sở. Thời gian tới, Huyện ủy rút kinh nghiệm và có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hơn để tiếp tục đổi mới phương pháp phụ trách hộ, nhóm hộ, giúp người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có ý thức vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

(GLO)- Ngày 9-1, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

(GLO)- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân - nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp, tập trung và rõ nét nhất.

Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm việc với 4 xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 8-1, tại xã Ia Hiao, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao và Ia Tul về công tác chuẩn bị bầu cử.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(GLO)- Sáng 6-1, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

null