Đak Pơ: Bảo tồn nguồn gen giống heo đen bản địa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 9 tháng triển khai, Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ phát triển mô hình giống heo đen trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được những kết quả bước đầu, giúp người dân thoát nghèo.

Hiệu quả bước đầu

Tháng 11-2021, gia đình anh Đinh Drung (làng Kuk Đak, xã An Thành) được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ hỗ trợ 5 con heo đen giống và 15 kg cám. Theo hướng dẫn của Trung tâm, anh Drung mua lưới B40 về quây ở góc vườn và làm chuồng nuôi heo. “Trước đây, tôi nuôi giống heo này thả rông nhưng chúng thường xuyên phá hoa màu và gây ô nhiễm môi trường. Sau này, mọi người chuyển sang nuôi heo lai. Được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ con giống, tôi nuôi theo hình thức nhốt nhưng làm chuồng rộng để chúng đi lại thoải mái. Thức ăn chủ yếu của chúng là rau củ quả sạch tự trồng. Hiện đàn heo của gia đình phát triển tốt, 4 con heo nái sắp đẻ heo con”-anh Drung bộc bạch.

Gia đình anh Đinh Hoanh (cùng làng) cũng được hỗ trợ 5 con heo đen. Dưới sự giúp đỡ của cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, anh chăn nuôi theo đúng kỹ thuật. Hiện 2 con heo nái đã đẻ được 10 con. Anh hồ hởi cho biết: “Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thường xuyên ghé thăm, hướng dẫn chọn thức ăn phù hợp để đàn heo sinh trưởng nhanh cũng như cách phòng trừ các loại bệnh. Hy vọng chúng sẽ sinh sôi thêm để giúp gia đình tôi có thêm thu nhập và bảo tồn được giống heo quý của người Bahnar”.

Gia đình anh Đinh Hoanh (làng Kuk Đak, xã An Thành) khấp khởi mong chờ nguồn thu nhập khá từ tiền bán heo giống. Ảnh: Thiên Di
Gia đình anh Đinh Hoanh (làng Kuk Đak, xã An Thành) khấp khởi mong chờ nguồn thu nhập khá từ tiền bán heo giống. Ảnh: Thiên Di


Cùng chúng tôi tham quan một số mô hình nuôi heo đen, ông Văn Anh-Chủ nhiệm Dự án-thông tin: Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ phát triển mô hình giống heo đen trong vùng đồng bào DTTS được triển khai thí điểm ở 3 xã: An Thành, Yang Bắc và Ya Hội. Thời gian triển khai dự án là đầu tháng 11-2021, dự kiến kéo dài 30 tháng. 18 hộ dân tham gia dự án được hỗ trợ 90 con heo giống với tổng kinh phí hơn 447 triệu đồng.

“Nhằm tránh tình trạng người nuôi làm thịt heo rồi lấy lý do chết do bệnh, chúng tôi yêu cầu các hộ ký cam kết. Theo đó, sau khi heo sinh sản, Trung tâm sẽ mua heo giống để cấp cho các hộ DTTS khác nuôi. Người nuôi được quyền bán con giống nhưng phải ưu tiên cho hộ DTTS trong làng để phát triển đàn heo như mục đích ban đầu của dự án, cũng là để đảm bảo nguồn gốc, chất lượng con giống. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên hướng dẫn các hộ kỹ thuật nuôi. Nhờ đó, 18 hộ đều nắm vững kỹ thuật nuôi heo đen và các biện pháp phòng-chống dịch bệnh”-ông Văn Anh cho hay.

Mở hướng thoát nghèo

Người Bahnar ở huyện Đak Pơ có truyền thống nuôi heo đen vì loại heo này chắc thịt, chất lượng thơm ngon. Giống heo này cũng sinh trưởng, phát triển nhanh. Các lễ hội của người Bahnar không thể thiếu các món ăn từ thịt heo đen. Vì thế trên thị trường, loại heo này có giá bán khá cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, người DTTS ở Đak Pơ không mặn mà với việc nuôi heo đen khiến số lượng đàn giảm sút.

Với nhiều năm nuôi và có nguồn thu nhập ổn định từ heo đen, anh Đinh Tin (làng Đê Chơ Gang, xã Phú An) chia sẻ: “Do bà con nuôi với hình thức thả rông để tự kiếm thức ăn nên heo phát triển chậm, có khi 17-18 tháng mới đạt trọng lượng 50-60 kg/con. Mấy năm nay, năm nào nhà tôi cũng nuôi khoảng 15 con nhưng theo hình thức nhốt trong vườn. Dịp lễ, Tết, chúng tôi mổ bán với giá 150-200 ngàn đồng/kg. Cũng có người mua cả con về làm tiệc thết đãi mọi người. Có khi tôi bán được hơn 10 triệu đồng/con. Nhờ vậy mà gia đình có nguồn thu nhập tốt hơn”.

Giới thiệu về đàn heo của gia đình, anh Đinh Hoanh khấp khởi: “Ngày trước, heo đen được nuôi nhiều lắm, nhưng sau này dân làng ít nuôi. Vì ít người nuôi nên giá heo đen tăng cao. Từ khi dự án triển khai, nhiều hộ trong làng thấy chúng tôi nuôi nhốt, tận dụng nông sản cho ăn mà đàn heo sinh trưởng tốt nên muốn làm theo. Nhiều nhà đã đến đặt tiền để mua con giống và hỏi tôi kỹ thuật nuôi. Giá heo giống khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/con thì nhà tôi cũng sắp có thu nhập cao. Tôi sẽ nhân đàn và duy trì nuôi để có nguồn thu cao hơn”.

Trao đổi với P.V, bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho hay: “Chúng tôi triển khai dự án nhằm mục đích bảo tồn, nhân rộng nguồn gen giống heo đen bản địa. Đến nay, tổng đàn heo ở 18 hộ tham gia là 100 con. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao, hướng dẫn kỹ thuật để nhân rộng đàn heo đen trong các làng đồng bào DTTS, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi ở địa phương phát triển cũng như từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm và nâng cao thu nhập cho người dân”.

 

THIÊN DI - NGUYỄN HIỀN
 

 

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null