Đak Đoa phát huy hiệu quả nhóm chung sở thích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) kết thúc năm 2017, các nhóm chung sở thích về trồng trọt, chăn nuôi tại huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vẫn tiếp tục duy trì, phát triển ổn định, hướng đến thành lập tổ chức nông hội và hợp tác xã (HTX).

Kế thừa những kết quả đạt được từ Dự án IFAD, năm 2017, UBND huyện Đak Đoa đã bàn giao các nhóm chung sở thích về trồng trọt, chăn nuôi tại 5 xã: Adơk, Ia Pết, Hà Đông, Trang và Kon Gang cho Hội Nông dân huyện quản lý. Hội có nhiệm vụ vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng tham gia liên kết với doanh nghiệp cung cấp vật tư đầu vào, tiêu thụ đầu ra sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

 Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tại nhóm chung sở thích xã Trang. Ảnh: Nguyễn Diệp
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tại nhóm chung sở thích xã Trang. Ảnh: Nguyễn Diệp


Từ năm 2017 đến nay, 28 nhóm chung sở thích của xã Adơk duy trì hoạt động ổn định với 15 nhóm trồng cà phê, 9 nhóm nuôi heo, 3 nhóm nuôi bò và 1 nhóm dệt thổ cẩm ở 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Hyưng-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Adơk-thông tin: Sau khi dự án kết thúc, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ nghèo và cận nghèo tham gia vào các nhóm chung sở thích. Đặc biệt, xã tiếp tục xây dựng nguồn vốn vay xoay vòng mua vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi. Đến nay, nguồn vốn vay đạt hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nhóm vẫn đóng góp tiền tiết kiệm để các thành viên vay xoay vòng được hơn 300 triệu đồng. Nhờ đó, 30 hộ thành viên ở các nhóm đã thoát nghèo.

Ông Y Hmưt-Trưởng nhóm chung sở thích trồng cà phê làng Bĩa Tih (xã Adơk) cho hay: Nhóm có 19 thành viên canh tác 7,6 ha cà phê. Từ khi dự án kết thúc, các thành viên trong nhóm vẫn duy trì sinh hoạt hàng tháng để trao đổi kinh nghiệm về trồng, chăm sóc cà phê phù hợp, đảm bảo năng suất và chất lượng. Mỗi năm, các thành viên đều đóng hội phí hơn 400 ngàn đồng/người/năm để vừa làm quỹ, vừa cho các thành viên trong nhóm vay vốn xoay vòng sản xuất trong 1 năm. So với trước đây, hiệu quả hoạt động của nhóm rất tốt, bà con được tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăm sóc, bón phân kịp thời. “Qua Dự án IFAD, các thành viên của nhóm được tiếp cận phương thức sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Riêng 400 cây cà phê sản xuất theo tiêu chuẩn 4C của gia đình tôi mỗi năm thu được khoảng 2,2 tấn nhân cung cấp cho Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Nhờ đó, gia đình có nguồn thu nhập ổn định”-ông Y Hmưt nói.

Còn ông Bưm (làng Adơk Kông) thì cho hay: “Nhóm có 22 thành viên, trong đó có 6 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên cho họ vay vốn tùy theo nhu cầu của từng hộ. Sau 3 năm thì các hộ trả lại vốn và một ít tiền lời cho nhóm để thành viên khác vay. Nếu hộ nào có nhu cầu thì tiếp tục cho vay lại để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo”.

Đến nay, toàn huyện có 134 nhóm chung sở thích về trồng trọt, chăn nuôi với 1.706 thành viên. Trong đó, có 998 hộ nghèo, 102 cận nghèo và 1.599 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các nhóm cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các nhóm đều có hơn 60% thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ cận nghèo, có quy chế hoạt động tiết kiệm nhóm, tổ chức họp định kỳ, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Hiện tại, có 4 doanh nghiệp tham gia liên kết với các nhóm để cung ứng vật tư đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra ổn định.

Trao đổi với P.V, ông Y Djit-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa-cho biết: Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện thường xuyên chỉ đạo Hội Nông dân các xã tiếp tục duy trì các nhóm chung sở thích hoạt động theo phương pháp nông dân dạy nông dân sản xuất. Đặc biệt, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay xoay vòng trong các nhóm để phát triển kinh tế; liên kết với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, giải quyết đầu ra cho sản phẩm, giúp người dân an tâm sản xuất. Đặc biệt, mô hình này giúp đồng bào dân tộc thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong trồng trọt, chăn nuôi để thoát nghèo.

“Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện sẽ sơ kết, đánh giá hoạt động từng nhóm chung sở thích và khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu; đồng thời tiếp tục duy trì các nhóm chung sở thích chuyển đổi cây trồng, vật nuôi liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Hướng tới thành lập nông hội và HTX xuất phát từ các nhóm này để tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn”-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa thông tin thêm.

 

 NGUYỄN DIỆP

 

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null