Đak Đoa: Chú trọng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đak Đoa, Gia Lai đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Với những kết quả đó, Đảng bộ Quân sự huyện được Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.
Nâng cao sức mạnh tổng hợp
Thượng tá Trần Đại An-Chính trị viên Ban CHQS huyện Đak Đoa-cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy-Ban CHQS huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, đơn vị đã được đầu tư xây dựng bể bơi, thao trường huấn luyện, căn cứ chiến đấu giả định và ưu tiên nhiều nguồn ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, từ đó tạo sự chuyển biến về chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Hàng năm, đơn vị luôn bảo đảm đúng, đủ quân số, nội dung, thời gian, chương trình huấn luyện; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 76%.
 Cán bộ Ban CHQS huyện Đak Đoa huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên. Ảnh: A.H
Cán bộ Ban CHQS huyện Đak Đoa huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên. Ảnh: A.H
Nói về hiệu quả của thao trường huấn luyện tập trung, ông Lê Ngọc Tuấn-Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đak Sơ Mei-so sánh: “Khi chưa có trung tâm, các xã và cụm xã tự tổ chức huấn luyện, lực lượng dân quân đi về chứ không ở lại nên dễ xảy ra mất an toàn, ảnh hưởng đến thời gian huấn luyện. Mặt khác, các xã tự tổ chức huấn luyện nên vật chất, mô hình học cụ, thao trường không đầy đủ; các xã cũng không tổ chức được các hoạt động huấn luyện ngoài giờ. Từ khi có trung tâm, chất lượng huấn luyện được nâng cao, lực lượng dân quân các xã, thị trấn ngày càng gắn kết hơn. Trong quá trình huấn luyện có cán bộ của Ban CHQS huyện hỗ trợ chuyên môn, chúng tôi kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế”.
Cùng với đó, Đảng ủy-Ban CHQS huyện cũng quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm lên trên 90%. Đặc biệt, trong 3 năm liền (2017-2019), Đảng bộ Quân sự huyện đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng công tác phối hợp phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cũng được chú trọng. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã kết nạp 151 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này lên 24,3% (tăng 6,45% so với năm 2015). Việc đăng ký, quản lý, sắp xếp, huấn luyện quân nhân dự bị được thực hiện đúng quy định, nâng tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự lên trên 98%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 12,13% (tăng 0,4% so với năm 2015). Toàn huyện có 16/17 chi bộ quân sự có cấp ủy, đạt 94,1% (tăng 64,7% so với năm 2015). Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đơn vị thường xuyên cử cán bộ, cấp ủy viên tham gia sinh hoạt chi bộ quân sự, đồng thời chủ động bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện 100% chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn đã tham gia cấp ủy, 93,54% phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn là đảng viên. “Đảng ủy Quân sự huyện cũng đề xuất với Huyện ủy thực hiện có hiệu quả việc nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chỉ huy trưởng, chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS xã, thị trấn; coi đây là cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao trách nhiệm, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ngay từ cơ sở”-Thượng tá Trần Đại An nhấn mạnh.
Thắt chặt tình quân-dân
Kết nối “địa phương-doanh nghiệp-quân nhân xuất ngũ” để giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự là một trong những điểm nổi bật mà Đảng ủy-Ban CHQS huyện Đak Đoa đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Chính trị viên Ban CHQS huyện chia sẻ: Hàng năm, khi đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, đơn vị chủ động kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn để tư vấn, công bố nhu cầu, ngành nghề tuyển dụng. Trên cơ sở nhu cầu và cam kết tuyển dụng của doanh nghiệp, đơn vị cùng địa phương sẽ kết nối với các trường đào tạo nghề để quân nhân xuất ngũ tham gia học nghề theo đúng nhu cầu. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã kết nối với 24 doanh nghiệp, công bố nhu cầu tuyển dụng 325 vị trí việc làm và tư vấn, giới thiệu việc làm cho 370 quân nhân xuất ngũ. Qua đó đã góp phần tăng tỷ lệ quân nhân xuất ngũ tham gia học nghề từ 17% (năm 2015) lên 79% (năm 2019). Mô hình kết nối “địa phương-doanh nghiệp-quân nhân xuất ngũ” không chỉ giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ mà còn kịp thời động viên, khích lệ thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trong 5 năm qua, huyện luôn đạt 100% chỉ tiêu giao quân và không có quân nhân là thanh niên vi phạm kỷ luật, đào bỏ ngũ.
Lực lượng Dân quân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Anh Huy
Lực lượng Dân quân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Anh Huy
Mặt khác, với tinh thần “ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội”, 5 năm trở lại đây, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị tham gia hơn 1.400 ngày công giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và 14.700 ngày công để chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo ông Lương Minh Thiện-Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông, những năm qua, các đơn vị quân đội đã giúp xã nhiều ngày công và công trình, phần việc ý nghĩa. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn của xã từng bước thay đổi. Tình trạng thiếu nước uống, nước sinh hoạt vào mùa khô đã được giải quyết; các hộ chính sách nghèo đều đã được xây dựng, sửa chữa nhà ở kiên cố... Ngoài ra, thông qua các buổi tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân cũng từng bước được nâng cao và tình đoàn kết quân-dân thêm gắn bó.
 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null