Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ayun Pa lần thứ XII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-6, tại Hội trường 10-8 thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa tặng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã bức trướng với nội dung “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”. Ảnh: Vũ Chi

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa tặng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã bức trướng với nội dung “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”. Ảnh: Vũ Chi

Dự Đại hội có ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể thị xã Ayun Pa; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện: Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa cùng 122 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển thị xã.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (bìa trái) tặng bảng tượng trưng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo thị xã. Ảnh: Vũ Chi

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (bìa trái) tặng bảng tượng trưng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo thị xã. Ảnh: Vũ Chi

Công tác vận động, chăm lo, giúp đỡ người nghèo được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động Quỹ Vì người nghèo được trên 3,8 tỷ đồng xây mới 63 căn nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 3 căn nhà; hỗ trợ 15 con bò giống, 12 con dê giống cho 21 hộ nghèo; tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo vượt khó và hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo tại thị xã giảm xuống còn 1,44%.

Bên cạnh đó, các cấp Mặt trận thực hiện tốt quy chế dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng-chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; công tác phối hợp nhằm triển khai thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XI đã đề ra.

Đại hội đã quyết nghị thông qua 6 chương trình hành động, 9 chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2024-2029: 100% hộ nghèo, cận nghèo được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ; cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới và sửa chữa ít nhất 20 nhà Đại đoàn kết; tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát/năm; hướng dẫn mỗi khu dân cư thành lập ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng; 8/8 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường được các cấp đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Đại hội đã hiệp thương thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã khóa XII gồm 51 vị; ông Mai Thế Phụng-Phó Chủ tịch HĐND thị xã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI gồm 13 vị, trong đó 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trích Quỹ Vì người nghèo tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 250 triệu đồng cho 5 hộ nghèo tại thị xã; Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa tặng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã bức trướng với nội dung “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”; Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen cho 6 tập thể, cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tặng giấy khen cho 11 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null