Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ IX: Nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 3-8, tại Hội trường 19-5, Đảng bộ huyện Kbang long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội có đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Huyện ủy Kbang qua các thời kỳ cùng 227 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Kbang đã thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra. Theo đó, huyện đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, bước đầu có chuyển biến. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được chú trọng; cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khởi sắc… 
Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Kbang Trương Văn Đạt nêu rõ: Đại hội lần này, các đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Trên cơ sở đó, xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trí tuệ, năng lực thực tiễn, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của huyện Kbang để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX…
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ huyện Kbang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, tồn tại như Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội. 
Các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kì tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên gợi ý nhiều vấn đề trọng tâm để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa IX quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, như: huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; chỉ đạo xử lý quyết liệt, nghiêm khắc các vụ vi phạm về bảo vệ rừng. Khai thác có hiệu quả, hợp lý các nguồn lợi từ rừng; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người dân từ tài nguyên rừng. 
Quang cảnh Đại hội phiên chính thức. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Đại hội phiên chính thức. Ảnh: Đức Thụy
Tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững… Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình hợp tác xã kiểu mới, mô hình nông hội gắn với phát triển du lịch nông thôn; xây dựng thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù của huyện. Đầu tư nâng cấp thị trấn Kbang đủ điều kiện đạt tiêu chí đô thị loại IV trong 5 năm đến. Cùng với phát triển kinh tế, phải tập trung giải quyết có hiệu quả và bền vững các vấn đề xã hội; trọng tâm là chăm lo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ phát triển kinh tế.
Ông Trương Văn Đạt Tỉnh ủy viên Bí thư huyện Kbang phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Huyện ủy Kbang Trương Văn Đạt phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Phát huy truyền thống và địa chỉ đỏ cách mạng, Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín; củng cố xây dựng mỗi gia đình, thôn, làng trở thành thành trì vững chắc về an ninh chính trị, đủ sức đề kháng đối với sự xâm nhập của tà đạo, các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động nhằm xây dựng môi trường chính trị-xã hội ổn định. Từng cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước để chăm lo xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
“Tại Đại hội này, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ đến nhằm xây dựng Kbang ngày càng phát triển và sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.
Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trao đổi với các đại biểu chi bộ phòng nội vụ. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục với các nội dung: bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025).
Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của Đại hội đến quý độc giả. 
NGỌC SANG-NGUYỄN GIANG 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null