Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Pleiku tiếp xúc, đối thoại với trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 19-9, tại Hội trường 19/5, Hội đồng nhân dân TP. Pleiku tổ chức chương trình "Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND thành phố với trẻ em" năm 2024.

Chủ trì buổi đối thoại có các đồng chí: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku; Nguyễn Đức Chín-Phó Chủ tịch HĐND TP. Pleiku. Dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của TP. Pleiku cùng một số giáo viên và 200 học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với trẻ em năm 2024. Ảnh: Nhật Hào

Quang cảnh buổi tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với trẻ em năm 2024. Ảnh: Nhật Hào

Tại buổi đối thoại, các em thiếu nhi đã mạnh dạn đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các nhóm vấn đề như: xây dựng khu vui chơi, hồ bơi, nhà đa năng trong trường học và tại khu dân cư, phòng-chống tai nạn thương tích đuối nước, dạy bơi miễn phí; phòng-chống tác hại thuốc lá điện tử, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, vấn đề y tế trong học đường, định hướng phát triển tâm lý học sinh, hỗ trợ thiếu nhi khó khăn và khuyết tật, vấn đề y tế trong học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm và một số vấn đề liên quan đến Luật Trẻ em...

Các em thiếu nhi đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình tại buổi đối thoại. Ảnh: Nhật Hào

Các em thiếu nhi đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình tại buổi đối thoại. Ảnh: Nhật Hào

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku đánh giá cao các ý kiến phát biểu cũng như thảo luận của các em thiếu nhi. Đồng thời, đề nghị các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thành phố tiếp tục nghiên cứu và giải quyết những vấn đề các cháu quan tâm cũng như đề xuất những giải pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi và chăm sóc các cháu thiếu nhi trong thời gian tới; tiếp tục tạo môi trường cho các cháu được sống an toàn, khỏe mạnh, có cuộc sống vui tươi. Ngoài ra, có những hoạt động nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền con người, quyền trẻ em, tăng cường vai trò giám sát của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ…

Dịp này, HĐND TP. Pleiku đã tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi; tặng 200 phần quà cho các em học sinh tham gia buổi đối thoại nhằm động viên các em tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null