Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 tại xã Chư Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 1-6, tại trụ sở UBND xã Chư Á (TP. Pleiku), Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai do ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri của các xã: Chư Á, An Phú và phường Thắng Lợi trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.


Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP. Pleiku đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 10, 11, 12 HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XII theo quy định; dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XII; báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của HĐND nơi mình ứng cử; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Các đại biểu chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bá Bính

Các đại biểu chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bá Bính

Đồng thời, phổ biến giải thích vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp và lắng nghe, thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đối với HĐND và các cơ quan nhà nước có liên quan để phản ánh tại kỳ họp tiếp theo của HĐND các cấp.

Qua đó, các cử tri cơ bản nhất trí với các nội dung đã được thông báo, bên cạnh đó đã có 17 cử tri kiến nghị đề xuất về một số lĩnh vực như: Công tác quản lý quy hoạch, mở rộng đường hẻm, hệ thống thoát nước, tăng cường giám sát chất lượng làm đường trên địa bàn phường Thắng Lợi; việc thi công dự án quốc lộ 19 đi qua địa bàn xã An Phú và Chư Á làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân; các vấn đề mở rộng đường giao thông nông thôn, nâng cấp trạm y tế, nhà văn hóa thôn, nâng cấp hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, nâng cấp cầu, nạo vét kênh mương và vấn đề khó khăn trong chuyển đổi đất đai, tách thửa, quy hoạch tại một số điểm trên địa bàn 2 xã An Phú và Chư Á. Bên cạnh đó, cần quan tâm chính sách, chế độ cho công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tìm đầu ra cho sản phẩm của nông dân…

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bá Bính

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bá Bính

Tại Hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND các cấp, đại diện lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo UBND TP. Pleiku đã tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và chuyển cấp tỉnh xem xét trả lời đối với ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân-Chủ tịch HĐND thành phố cũng đã trả lời các kiến nghị, thắc mắc của cử tri tại kỳ họp. Theo đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo các địa phương hàng tháng phải trực tiếp thực hiện hai buổi tiếp xúc với Nhân dân để giải quyết các vấn đề bất cập của người dân ngay từ cơ sở.

Đối với những vấn đề về đầu tư xây dựng, mở rộng đường mong người dân cũng đồng thuận với chính quyền địa phương trong việc hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để việc mở rộng đường nhanh chóng, cũng như việc làm hội trường tổ dân phố cũng cần sự tham gia đóng góp của người dân, huy động các nguồn lực để việc này sớm hoàn thành; việc nâng cấp, đầu tư, di dời hệ thống thống điện yêu cầu UBND thành phố có văn yêu cầu ngành Điện lực có quan điểm rõ ràng.

Vấn đề tiến độ thi công quốc lộ 19 chậm gây ảnh hưởng tới đời sống người dân, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận ý kiến của bà con cử tri và sẽ tiếp tục có kiến nghị lên Bộ Giao thông-Vận tải và cơ quan quản lý dự án này.

Đối với chất lượng các công trình đầu tư, đề nghị các ngành chức năng, địa phương tùy theo chức năng nhiệm vụ lưu ý thủ tục đầu tư và thời gian thi công, đồng thời mong bà con nhân dân, MTTQ Việt Nam ở các địa phương giám sát chất lượng các công trình và phản ánh lên các cơ quan đơn vị có liên quan hoặc Thành ủy các vấn đề không đảm bảo và sẽ được kiểm tra xử lý ngay các bất cập.

Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy ghi nhận tổng hợp tất cả những ý kiến của cử tri, đối với các ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được chuyển đến các ngành chức năng giải quyết trong thời gian tới, với mục tiêu xây dựng TP. Pleiku ngày càng phát triển theo đúng định hướng, đúng tinh thần Nghị quyết XII Đảng bộ TP. Pleiku đã xác định.

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.