Cựu chiến binh Kông Chro tích cực phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tích cực thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thi đua lao động sản xuất

Sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, năm 2001, ông Ngô Bá Thìn đưa vợ con từ tỉnh Hải Dương vào thôn 3 (xã Sró) lập nghiệp. Khắc phục những khó khăn ban đầu trên vùng đất mới, vợ chồng ông Thìn tập trung trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Sau 4 năm lao động cần mẫn, gia đình ông tích góp được chút vốn rồi vay mượn thêm để mua cặp bò và 2 con heo đen về nuôi. Ngoài ra, vợ chồng ông còn mở cửa hàng tạp hóa để tăng thêm thu nhập. Tích góp được bao nhiêu, ông Thìn lại đổ ra mua đất trồng cây ăn quả và trồng cỏ nuôi bò. Đến nay, gia đình ông có 16 ha đất sản xuất và nuôi 31 con bò, 10 con heo nái. Ông Thìn cho biết: “Mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại thu nhập cho gia đình 500 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”.

 Cựu chiến binh thị trấn Kông Chro chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả. Ảnh: Ngọc Minh
Cựu chiến binh thị trấn Kông Chro chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả. Ảnh: Ngọc Minh


Tương tự, ông Nguyễn Trác Tân (thôn 9, xã Yang Trung) luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua sản xuất giỏi. Trước đây, 5 ha đất của gia đình ông Tân chuyên trồng mì, bắp. Nhận thấy cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, từ năm 2016 đến nay, ông đã chuyển đổi 2,3 ha đất sang trồng nhãn, na, xoài cát. Với 2,7 ha đất còn lại, ông trồng bạch đàn. Bình quân mỗi năm, gia đình ông thu nhập 350 triệu đồng, tăng gấp đôi so với trước.

Ông Tân chia sẻ: “Gia đình đã tạo việc làm cho 10-15 lao động địa phương và con em cựu chiến binh (CCB) với mức tiền công 4,2 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, Tết, tôi tặng hơn chục suất quà (300-500 ngàn đồng/suất) cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn”.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều hội viên CCB ở Kông Chro đã mạnh dạn triển khai những mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả để nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho người dân. Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 42 trang trại, 240 gia trại và 67 cơ sở kinh doanh do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động địa phương.

Chung tay xây dựng NTM

Cùng chúng tôi dạo một vòng quanh làng Htiên, ông Vũ Thanh Giản-Chủ tịch Hội CCB xã Đak Kơ Ning-cho biết: “Hội CCB xã có 107 hội viên, trong đó, hơn 90% là người Bahnar. Chúng tôi luôn chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, chung tay xây dựng NTM. Năm 2021, hội viên CCB xã đã đóng góp gần 400 ngày công giúp các hội viên làng Htiên làm hàng rào, xây dựng công trình phụ; đóng góp hơn 17 triệu đồng và hỗ trợ ngày công xây nhà cho 1 gia đình hội viên khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, hội viên đã hiến hơn 2.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn”.

Năm 2021, hội viên CCB xã Đak Kơ Ning đã đóng góp gần 400 ngày công giúp 100% hộ hội viên làng Htiên làm hàng rào, xây dựng công trình phụ. Ảnh: Ngọc Minh
Năm 2021, hội viên CCB xã Đak Kơ Ning đã đóng góp gần 400 ngày công giúp 100% hộ hội viên làng Htiên làm hàng rào, xây dựng công trình phụ. Ảnh: Ngọc Minh


Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Ký (thôn 2, xã Đak Pơ Pho) đã hiến hơn 13.000 m2 đất để làm sân vận động. Ông bộc bạch: “Mảnh đất này nằm ngay trung tâm xã, gia đình trồng hoa màu khá hiệu quả. Tuy nhiên, khi UBND xã vận động, tôi tự nguyện hiến đất để có nơi cho người dân, thanh-thiếu niên luyện tập thể dục thể thao. Ngoài ra, trên địa bàn xã có hàng chục hội viên CCB tự nguyện hiến đất để xây dựng nhiều công trình công cộng, mở rộng các tuyến đường, giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi. Diện mạo nông thôn theo đó cũng ngày càng khang trang, đổi mới”.

Theo thống kê, giai đoạn 2016-2021, cán bộ, hội viên CCB huyện Kông Chro đã hiến hơn 37.715 m2 đất, ủng hộ gần 40 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng. Bên cạnh đó, các hội viên đã tham gia hơn 5.380 ngày công sửa chữa và làm mới, phát dọn vệ sinh gần 16 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 8 km kênh mương nội đồng, đào 44 giếng nước, 199 hố rác, di dời 66 nhà dân ra khỏi vùng sạt lở…

Nói về phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác Hội thời gian tới, ông Nguyễn Tiến Hùng-Chủ tịch Hội CCB huyện Kông Chro-cho biết: Hội sẽ tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở đó, các cấp Hội vận dụng xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch triển khai các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, tự lực, tự cường, luôn chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong gương mẫu của cán bộ, hội viên trong các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh về “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”. Đồng thời, Hội tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho hội viên; động viên CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao mức sống gia đình, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

 

 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null