Cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Tạ Quang Ngư sinh năm 1955, ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 1971, ông xung phong lên đường nhập ngũ. Năm 1979, ông rời quân ngũ, ông trở về quê xây dựng gia đình. Do thiếu đất sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn nên năm 1982, ông đưa vợ con vào lập nghiệp tại làng Dơk Lăh, xã Ia Dơk, huyện Chư Păh (nay là thôn Lệ Kim, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, lúc đầu, ông mua những khoảnh đất nhỏ dọc suối để gieo sạ lúa nước và đào ao thả cá. Khi có điều kiện hơn, gia đình ông đầu tư sản xuất các loại cây hàng hóa, canh tác cây ngắn ngày xen canh cây dài ngày khi chưa khép tán. Cách làm này giúp gia đình ông vừa giải quyết cái ăn trước mắt vừa có điều kiện đầu tư bền vững cây trồng dài ngày như: cà phê, cao su, điều...

  Cựu chiến binh Tạ Quang Ngư chăm sóc vườn cây tại thôn Lệ Kim (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ). Ảnh: Hoàng Minh
Cựu chiến binh Tạ Quang Ngư chăm sóc vườn cây tại thôn Lệ Kim (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ). Ảnh: Hoàng Minh


Làm ăn khá thuận lợi, gia đình ông liên tiếp mở rộng quy mô sản xuất. Đến năm 2000, gia đình ông đã sở hữu hơn 10 ha cà phê, cao su, điều và 3 ao cá rộng gần 4.000 m2. Sau khi chia cho 2 người con trai, vợ chồng ông còn hơn 6 ha cây trồng lâu năm, ao cá rộng hơn 1.200 m2 và trồng lúa nước, thu nhập bình quân hơn 600 triệu đồng/năm.

Làm ăn khấm khá nên gia đình ông Ngư có điều kiện đóng góp xây dựng nông thôn mới, chia sẻ với những hộ khó khăn ở địa phương. Ông Ngư bộc bạch: “Gia đình tôi sẵn sàng giúp đỡ bà con trong điều kiện có thể, còn bà con hỗ trợ gia đình tôi ngày công lao động chăm sóc, thu hoạch cây trồng. Sống giúp đỡ lẫn nhau là đoàn kết, là sướng khổ cùng nhau thực hiện theo lời Bác Hồ dạy”.

Ông Kpui Ươnh-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ia Dơk-cho hay: “Toàn xã có 235 hội viên CCB, gần 50% là người dân tộc thiểu số. Ông Ngư là hội viên CCB sản xuất giỏi tiêu biểu nhiều năm liền. Ngoài làm giàu cho gia đình, ông còn tích cực vận động và hướng dẫn bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều người noi gương ông đã vươn lên thoát nghèo, có tích lũy, ổn định cuộc sống”.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Ngư còn tích cực tham gia hoạt động Hội và phong trào cựu chiến binh, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng quy ước, hương ước và tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn ở thôn, làng.

Đánh giá về đóng góp của CCB Tạ Quang Ngư, Chủ tịch UBND xã Rơ Lan Pêu cho biết: “Ông Tạ Quang Ngư đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” quyết tâm phấn đấu vươn lên vừa làm giàu cho gia đình vừa giúp đỡ hội viên và người dân. Ông Ngư được người dân tin tưởng, được các cấp bầu chọn là hội viên CCB tiêu biểu làm theo lời dạy của Bác Hồ”.

 

HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.