Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở: Nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Gia Lai, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây chính là nền tảng quan trọng, yếu tố hàng đầu để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.

Củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Đảng bộ xã Đất Bằng (huyện Krông Pa) có 9 chi bộ trực thuộc với 160 đảng viên, trong đó có 4 chi bộ thôn, làng. Ông Trịnh Thanh Khiết-Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng-cho hay: Sau khi sáp nhập, số lượng đảng viên của các chi bộ mới tăng lên. Các chi ủy do hạn chế năng lực nên Đảng ủy xã đứng ra hướng dẫn, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành từ sinh hoạt chi bộ cho đến cách tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã xây dựng kế hoạch công tác để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhằm tránh tình trạng “làm đến đâu hay đến đó” như trước đây.

 Đảng ủy xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) họp, triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Minh Nguyễn
Đảng ủy xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Minh Nguyễn


Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng cho biết, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Đảng bộ xã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên nhạy bén, vững vàng về chính trị, tư tưởng; có năng lực, trình độ chuyên môn, sâu sát thôn, làng, gần gũi quần chúng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đặc biệt, Đảng bộ quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác Đảng, trong đó chú ý bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát huy vai trò của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cũng với cách làm này, ông Nguyễn Thanh Vân-Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn (TP. Pleiku) cho biết: Thông qua công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ phường cũng như ở các chi bộ trực thuộc, Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung làm việc với cấp ủy, chi bộ để lựa chọn, dự kiến, định hướng những người tham gia cấp ủy, gắn với việc tham gia nhiệm vụ bên chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở khu dân cư. Đặc biệt, lựa chọn những người có trách nhiệm, uy tín trong công tác vận động quần chúng. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng căn cứ vào năng lực cán bộ thống nhất thực hiện quy trình các bước giới thiệu trong các hội nghị để lựa chọn những cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân công.

“Qua mỗi kỳ đại hội Đảng, việc rà soát, quy hoạch, bố trí sắp xếp cán bộ được đặc biệt quan tâm; qua đó, từng bước củng cố, phát huy vai trò của từng tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở”-Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn nhận định.

Hiện thực hóa nghị quyết xây dựng Đảng

Ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện-cho rằng: Để củng cố và phát huy hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở, trước hết cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Cùng với đó, tập trung củng cố hoạt động từ cấp ủy đến từng tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nhằm từng bước củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở. Mặt khác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các cấp ủy Đảng quan tâm củng cố, kiện toàn để phát huy sức mạnh đồng bộ của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã xác định. Trong đó, đã thực hiện quy hoạch trên 1.000 cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; phát triển được gần 12.400 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên gần 61.000 người và tất cả các thôn, làng, tổ dân phố đều có chi bộ.

Theo ông Trần Minh Sơn-Bí thư Huyện ủy Chư Păh: Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động thì mới đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Đây là cơ sở vững chắc để cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Chư Păh khẳng định: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chú trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ làm sao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null