Củng cố khối đại đoàn kết nơi phên giậu Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ chủ chốt có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.

Ở các vùng miền núi, biên giới, công tác cán bộ là chìa khóa để xây dựng địa phương mới vững mạnh, bảo đảm an ninh-quốc phòng.

Tỉnh Quảng Ngãi có đường biên giới hơn 292km tiếp giáp với Lào và Campuchia. Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi có 96 đơn vị hành chính xã, phường và đặc khu; trong đó, 40 xã, phường vùng núi cao, biên giới phía tây Quảng Ngãi, nơi cách xa trung tâm tỉnh từ 180 đến 380km. Ngay từ khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cán bộ chủ chốt được điều động, bố trí về các vùng trọng yếu để điều hành, củng cố chính quyền cơ sở.

124.jpg
Một góc xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi

Khởi đầu trên vùng đất mới

Những ngày đầu về xã mới, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương đã cùng cán bộ khảo sát thực địa. Từng phụ trách cấp xã, công tác tổ chức, quản lý cấp huyện, phó bí thư huyện ủy, kinh nghiệm công tác dày dặn giúp đồng chí A Phương bắt nhịp nhiệm vụ mới nhanh hơn trên vùng đất rộng cùng dân số đông hơn trước.

Xã vùng sâu Ngọc Linh có hơn 1.680 hộ, chủ yếu là dân tộc Xơ Đăng. Tập quán canh tác của người dân nơi đây là gùi, đi bộ để đưa nông sản từ rẫy về làng, xã cách hàng chục cây số. Có hơn 660 hộ nghèo và cận nghèo cho nên mục tiêu không còn hộ nghèo trong nhiệm kỳ mới là bài toán khó đặt lên vai người đứng đầu và cấp ủy, chính quyền xã.

“Bắt tay vào việc”, cán bộ xã rà soát vùng dược liệu, cà phê để tính toán giải pháp phù hợp với thực trạng; cùng người dân tìm phương thức làm kinh tế mới, mạnh dạn vay vốn đang được triển khai quyết liệt.

Đồng chí A Phương chia sẻ: Từng trải qua nhiều vị trí công tác, bám cơ sở cho nên khi vào việc tôi thấy vấn đề nào khó khăn, không phù hợp thì điều chỉnh ngay, nếu không sẽ ách tắc. Về xã, gần dân, chúng tôi sẽ đi từng hộ tuyên truyền, xuống gia đình nghèo cầm tay chỉ việc, giúp vay vốn, hướng dẫn bà con làm ăn. Nhanh thì vài năm mới có thu nhập ổn định và thoát nghèo thực chất. Phải bắt tay vào làm, không còn cách nào khác.

Xây dựng một địa phương trong bối cảnh, yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi những cán bộ chủ chốt ở miền núi, biên giới cần đưa ra quyết sách phù hợp, hiệu quả, tạo bước chuyển mới ở cơ sở. Đồng thời, đội ngũ cán bộ cơ sở phải nhanh chóng thích nghi bộ máy, phương pháp mới gắn với chuyên môn cao, am hiểu sâu sắc về phong tục, tập quán để bám chắc địa bàn.

Hơn 25 năm công tác, đồng chí Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Long từng đảm nhận ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, tài nguyên môi trường, thanh tra, tổ chức.

Về xã Đắk Long, nơi có đường biên giới dài 53 km giáp với Lào, kinh nghiệm thực tiễn đã giúp đồng chí sẵn sàng góp sức cùng nhân dân xây dựng miền biên giới vững mạnh. Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo địa phương bố trí nhiệm vụ hài hòa, sắp xếp nơi ăn, ở bước đầu cho 56 cán bộ, viên chức trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn để cùng lãnh đạo xã gắn bó địa bàn.

Trên miền đất mới với thế mạnh rừng cao su, vùng nguyên liệu cà phê rộng lớn, lãnh đạo xã cùng cấp ủy, chính quyền xác định ngay chiến lược, hướng đi cho vùng biên giới. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đường giao thông đến trung tâm xã, đường đến khu sản xuất, công trình thủy lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp là mục tiêu quan trọng cho những năm đầu.

Đồng thời, thu hút đầu tư chế biến nông sản, mở rộng chuỗi cây trồng có giá trị kinh tế cao nâng cao mức sống cho người dân xã Đắk Long.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Diệu khẳng định: Lãnh đạo chủ chốt xã xác định đoàn kết cùng cán bộ, viên chức nỗ lực cho hành trình mới. Xây dựng xã trong xu thế, yêu cầu mới cho nên chúng tôi định hướng chiến lược, giải pháp phù hợp để hình thành nền tảng từ đó khai thác, phát huy tiềm lực, dư địa của miền biên giới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đòi hỏi cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết xây dựng vùng biên giới, miền núi vững mạnh. Thích nghi nhanh, nắm bắt kịp thời thực tiễn địa phương, những cán bộ trụ cột vùng sâu, vùng xa vừa làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh-quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Sau khi sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vùng phía tây tỉnh Quảng Ngãi có 40 xã, phường; trong đó, 3 phường, 37 xã miền núi, biên giới. Để vận hành bộ máy hành chính ở cơ sở, gần 120 cán bộ lãnh đạo chủ chốt được điều động, sắp xếp đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã miền núi, biên giới phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Hầu hết, các cán bộ chủ chốt, đứng đầu địa phương được lựa chọn theo tiêu chí, chuyên môn, có kinh nghiệm lý luận và thực tiễn phù hợp từng vùng, miền, nhất là khu vực, địa bàn trọng yếu.

Quán triệt quan điểm “cùng làm với bà con”, lãnh đạo xã Tu Mơ Rông “cầm tay chỉ việc” giúp nhân dân, truyền cảm hứng cùng đồng lòng đổi mới, xây dựng quê hương. Tại các phiên chợ 0 đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các cán bộ hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị công nghệ, cùng bà con bán nông sản, dược liệu, quảng bá hàng hóa của địa phương trên nền tảng mạng xã hội...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông, Trần Quốc Huy chia sẻ: Với 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng, chủ yếu sống bằng nông nghiệp và trồng dược liệu, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn là thách thức lớn. Xác định vấn đề cốt lõi, lãnh đạo xã và bà con cùng nhau hợp sức làm từng phần việc cụ thể, sau đó hình thành thói quen, kỹ năng để ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa.

“Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, người đứng đầu miền núi, biên giới chủ động quyết đoán, tự chủ và gắn trách nhiệm trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

“Cùng với 8 xã biên giới, chúng tôi tiếp tục hành trình đưa kinh tế-xã hội phát triển hơn. Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới và giữ vững an ninh-quốc phòng vùng biên giới”, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dal, A Khiên khẳng định.

Cùng với các xã, phường, đặc khu, cán bộ trụ cột miền núi, biên giới càng khẳng định vai trò then chốt trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, những cán bộ trụ cột cùng đội ngũ cán bộ, viên chức xây dựng nền móng vùng đất mới, thay đổi sắc diện miền núi, vùng biên giới “phên dậu” của Tổ quốc.

Theo ĐÔNG HUYỀN (nhandan.vn)

Có thể bạn quan tâm

Quảng trường Quy Nhơn là không gian lý tưởng để tổ chức các sự kiện sinh vật cảnh quy mô lớn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội xanh giữa lòng phố biển

(GLO)- Từ ngày 14 đến 21-9, tại Quảng trường Quy Nhơn và Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) sẽ diễn ra Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025. Sự kiện quy tụ nhiều nhà vườn, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia.

Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

(GLO)- Rời quê hương lên Đak Sơmei lập nghiệp, những người con của vùng đất Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) mang theo ý chí vượt khó cùng tinh thần cần cù. Trên vùng đất rộng lớn, màu mỡ, họ dựng xây cuộc sống ngày càng sung túc, đóng góp tích cực vào sự đổi thay của quê hương mới.

Đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng

Đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng

(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều địa phương từng là căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân những địa phương này tiếp tục chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

(GLO)-Trong khuôn khổ lễ hội "Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ" năm 2025, tối 31-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống, nhằm lan tỏa giá trị di sản văn hóa của tỉnh đến đông đảo người dân và du khách.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

(GLO)- Chủ trương tiếp nhận học sinh từ Trường THPT chuyên Hùng Vương về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và việc hỗ trợ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo bố mẹ chuyển công tác về trung tâm hành chính sau hợp nhất tỉnh được nhiều người quan tâm.

null