Lãnh đạo Quảng Ngãi và Kon Tum ngày 15-4 họp bàn chuyện sáp nhập tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ tổ chức cuộc họp bàn chuyện sáp nhập vào ngày 15-4 tại trụ sở Huyện ủy Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Ngày 12-4, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức cuộc họp triển khai một số nội dung liên quan việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương của Trung ương.

Thành phần dự họp gồm các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh; các chánh văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND 2 tỉnh cùng Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi và Kon Tum.

Cuộc họp sẽ diễn ra vào sáng 15-4 tại trụ sở Huyện ủy Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Quy mô nền kinh tế tỉnh Quảng Ngãi vượt trội so với tỉnh Kon Tum
Quy mô nền kinh tế tỉnh Quảng Ngãi vượt trội so với tỉnh Kon Tum

Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Tỉnh ủy Kon Tum giao Ban Chỉ đạo về tổng kết Nghị quyết 18 và triển khai thực hiện Kết luận 137 của Bộ Chính trị của hai địa phương chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ buổi làm việc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng đây là cuộc họp rất quan trọng, để thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương liên quan đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên hơn 5.152 km2, dân số khoảng 1,3 triệu người, với 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 173 cấp xã.

Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, mạnh về công nghiệp, luôn thuộc tốp đầu cả nước về thu ngân sách, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI đến đầu tư; tạo nhiều việc làm.

Năm 2024, Quảng Ngãi thu ngân sách gần 30.200 tỉ đồng, chi hơn 17.700 tỉ đồng. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt gần 133.000 tỉ đồng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính hơn 64.000 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 110 triệu đồng/năm.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sẽ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sẽ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Trong khi đó, Kon Tum có diện tích hơn 9.677 km2, đa phần là đồi núi; dân số hơn 600.000 người. Tỉnh hiện có 1 thành phố, 9 huyện và 102 đơn vị hành chính cấp xã.

Năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước của Kon Tum khoảng 4.425 tỉ đồng, chi 12.554 tỉ đồng. Quy mô nền kinh tế ước đạt gần 41.000 tỉ đồng, GRDP ước đạt hơn 20.255 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 68 triệu đồng/năm.

Trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi cách Kon Tum khoảng 180 km. Hiện Quốc lộ 24 là tuyến đường bộ quan trọng nhất nối 2 địa phương.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã giao Ban Quản lý Dự án 85 chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài 136 km, tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỉ đồng. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2028.

Điểm đầu tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông thuộc địa phận thị xã Đức Phổ, đi qua huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) và hai huyện của Kon Tum là Kon Plông và Kon Rẫy, kết thúc tại điểm giao với cao tốc Bắc - Nam phía Tây thuộc địa phận TP Kon Tum.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai địa phương; kết nối nhanh, đồng bộ hai tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và phía Tây của đất nước, tạo động lực phát triển liên kết vùng.

Theo T.Trực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang

Xã Kon Gang cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra

(GLO)- Sáng 25-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null