Có gì trong các gói hạt giống bí ẩn gửi từ Trung Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong số những hạt giống đã được xác định, có 14 loại cây khác nhau gồm những loại thông thường như dâm bụt, bìm bìm và oải hương. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo người dân không nên đem chúng đi trồng.

Nhà chức trách tại nhiều nước gồm Mỹ, Canada, Úc, Anh và Nhật Bản đã ghi nhận những vụ người dân nhận các gói hạt giống bí ẩn - Ảnh: New York Times/Bộ Nông nghiệp Mỹ
Nhà chức trách tại nhiều nước gồm Mỹ, Canada, Úc, Anh và Nhật Bản đã ghi nhận những vụ người dân nhận các gói hạt giống bí ẩn - Ảnh: New York Times/Bộ Nông nghiệp Mỹ


Báo New York Times (Mỹ) ngày 2-8 đưa tin một cơ quan liên bang của Mỹ thông báo đã xác định được 14 loại cây từ các gói hạt giống bí ẩn được cho là gửi từ Trung Quốc.

Cụ thể, theo Sở Kiểm tra sức khỏe động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, những hạt giống trên gồm "các loài để trang trí, trái cây và rau, thảo mộc và cỏ dại".

Trong số những loài được xác định đến nay có: cải bắp, cây dâm bụt, cây oải hương, bạc hà, bìm bìm, mù tạc, hoa hồng, cây hương thảo và cây xô thơm (sage).

"Đây chỉ là một tập hợp nhỏ gồm những mẫu chúng tôi đã thu thập cho đến nay" - Osama El-Lissy, phó quản lý bộ phận kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc Sở Kiểm tra sức khỏe động thực vật của Bộ Nông nghiệp Mỹ, cho biết.

Hồi tháng 7, người dân tại hơn 20 bang của Mỹ cho biết họ đã nhận được những gói hàng lạ chứa các hạt giống bí ẩn mà trước đó họ không hề đặt. Phần lớn được đóng dấu bưu điện từ Trung Quốc, với chữ Trung Quốc bên trên các nhãn dán. Tất cả 50 bang của Mỹ đã phát cảnh báo về những gói hạt giống bí ẩn này.

Theo Đài NHK, người dân tại Nhật Bản cũng nhận những gói hàng chứa hạt giống "rõ ràng được gửi từ Trung Quốc". Các quan chức kiểm dịch thực vật của nước này đã mở các cuộc điều tra. Nhà chức trách ở Canada, Anh và Úc cũng ghi nhận các vụ tương tự.

Art Gover, một nhà nghiên cứu thực vật tại Đại học Bang Pennsylvania, nói rằng những người dân nhận được các gói hàng như trên không nên đem chúng đi trồng. Ông cảnh báo những hạt giống này có thể mang lại rắc rối vì chúng có thể gây ra mầm bệnh.

Còn giáo sư sinh vật học Lisa Delissio tại bang Massachusetts nói rằng nếu bất kỳ hạt giống nào hóa ra là các loài ngoại lai xâm hại, chúng có thể thay thế các loài cây địa phương, tranh giành nguồn tài nguyên và gây hại cho môi trường, nông nghiệp hay sức khỏe con người.

Giáo sư Bernd Blossey tại Đại học Cornell (New York) cho biết ông đã nhận được vài cuộc gọi từ những người nhận những gói hàng trên. Ông đưa ra lời khuyên:

"Rõ ràng việc trồng cây hương thảo hay cỏ xạ hương trong vườn nhà bạn không phải là điều gây nguy hiểm cho môi trường, nhưng có thể còn những thứ khác bên trong đó mà vẫn chưa được xác định.

Bất kỳ lúc nào bạn nhận được thứ gì đó lạ, lời khuyên của tôi là đốt bỏ, thậm chí đừng quăng vào các đống rác. Ai mà biết được ai đứng sau những gói hàng đó và có gì đằng sau điều đó. Tôi nghĩ có thể còn nhiều thứ xung quanh câu chuyện này".

Theo BÌNH AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null