Chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại buổi tọa đàm về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức mới đây, các đại biểu đã nêu lên những cách làm hay, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Trong đó, cấp ủy các cấp xác định những khâu đột phá để tạo sự chuyển biến, đồng thời tập trung nêu gương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Xác định khâu đột phá

Sau gần 1 năm thực hiện chỉ thị Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cán bộ và nhân dân tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động; tạo ra các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Để có được những kết quả ấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 4 nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện chỉ thị này. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành tài liệu “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phục vụ việc học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền phổ biến đến các tầng lớp nhân dân.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: V.H
Quang cảnh buổi tọa đàm về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: V.H

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị chọn những lĩnh vực cụ thể để thực hiện. Đảng bộ huyện Phú Thiện chọn khâu đột phá là “Năm hành động 2017”, trong đó chọn 6 khâu đột phá là: Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, cải cách hành chính, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nhờ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm nên bước đầu thực hiện chỉ thị này đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Đến nay, huyện đã xây dựng thành công cánh đồng mía lớn thu hút 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia với diện tích gần 90 ha.

Thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ huyện Kbang chọn việc tập trung xây dựng nông thôn mới và quản lý bảo vệ rừng là khâu đột phá. Theo đó, trong năm 2017, huyện tập trung xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Nghĩa An và xã Đông. Để thực hiện các nhiệm vụ đó, các tổ chức cơ sở Đảng phát huy vai trò của người đứng đầu, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. Đến nay, tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt, công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến.

Huyện ủy Đức Cơ lấy việc xây dựng 3 xã biên giới vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm trong việc làm theo gương Bác. Huyện thành lập đoàn công tác về giúp các xã trong việc xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo phát triển kinh tế nên đời sống của nhân dân khu vực biên giới ngày càng nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững.

Nhiều cách làm hay, điển hình tiến tiến

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình hay, cách làm sáng tạo trước đây, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn để lựa chọn và tiếp tục duy trì những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực.

Đảng bộ thị xã Ayun Pa thực hiện mô hình viết sổ kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý và cán bộ được quy hoạch các chức danh trong diện Ban Thường vụ quản lý. Theo đó, cá nhân tự đăng ký nội dung phấn đấu, sau đó tự đánh giá kết quả mình làm được hoặc chưa được. Từ việc làm cụ thể, cán bộ tập trung thực hiện các giải pháp đột phá, đồng thời rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nêu gương của bản thân và gia đình, gắn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh đang triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường nhằm vạch trần quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử. Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Quân đoàn 3, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành đổi mới, bổ sung các tư liệu, hiện vật trong trưng bày, triển lãm, chiếu phim tư liệu nên thu hút hơn 3 ngàn học sinh thuộc 52 trường trên địa bàn TP. Pleiku về sinh hoạt ngoại khóa và 2.900 lượt chiến sĩ mới tham quan học tập.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục chọn cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” làm nhiệm vụ trọng tâm. Cuộc vận động này đã thu hút hàng ngàn hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Qua đó, nhiều hộ gia đình đã cải tiến phương thức sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư cho sản xuất. Kết quả đã có hàng trăm hộ gia đình thoát nghèo, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện.

 

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp cần coi việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên, liên tục. Học tập, làm theo gương Bác cần gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và giải quyết tốt những vấn đề “nóng” phát sinh ở cơ sở gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, cần phát huy tính tiền phong gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu để quần chúng noi theo.

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh cũng phát huy tốt vai trò của mình trong việc nêu các điển hình tiên tiến, gương người tốt-việc tốt trong việc làm theo gương Bác từ đó nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Báo Gia Lai thường xuyên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Thi đua yêu nước” tuyên dương những tập thể và cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác.

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, coi mình là công bộc của dân nên nhân dân luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền. Đồng thời xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều phong trào thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp và tặng quà lưu niệm cho các đối tác Thái Lan. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư Thái Lan

(GLO)- Ngày 23-10, UBND tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty CP Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư các DN Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam–Đột phá Thương mại & Đầu tư”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 72 nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 2 khâu đột phá

GLO- Sáng 11-10, Công đoàn cơ sở Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện hơn 1.100 cán bộ, đoàn viên thuộc 22 công đoàn bộ phận. Đại hội đã thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

(GLO)- Sáng 9-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

null