Chuyển biến tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) còn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y-bác sĩ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân.

Bác sĩ Tạ Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê-thông tin: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận khám cho 148.784 lượt người, đạt 96% kế hoạch năm. Cùng với đó, đơn vị đã thu dung, điều trị nội trú cho 10.579 lượt bệnh nhân, đạt 122,62% chỉ tiêu năm 2023, công suất sử dụng giường bệnh đạt 135,18%. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện đã luân phiên cử cán bộ đi đào tạo nhằm trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật mới để phục vụ nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân.

“Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện còn đầu tư xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp; cải tiến quy trình tiếp đón bệnh nhân và tổ chức khám bệnh tuân thủ theo quy trình 5S: “sàng lọc-sắp xếp-sạch sẽ-săn sóc-sẵn sàng”. Đơn vị cũng đã đầu tư thêm trang-thiết bị y tế nhằm triển khai các kỹ thuật mới như: điện não đồ, nội soi tiêu hóa, siêu âm trị liệu; đảm bảo thuốc, vật tư y tế. Đồng thời, đơn vị thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ cũng như thái độ chăm sóc, phục vụ người bệnh của cán bộ, nhân viên y tế”-bác sĩ Nghĩa nói.

Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng (Trung tâm Y tế huyện Chư Sê) triển khai nhiều kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Ảnh: N.N

Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng (Trung tâm Y tế huyện Chư Sê) triển khai nhiều kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Ảnh: N.N

Hàng ngày, Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận và khám cho 300-400 lượt người; ngày cao điểm là trên 500 lượt. Bác sĩ Mai Thị Ngọc Thu-Trưởng khoa Khám bệnh-cho hay: Khoa bố trí 8 buồng khám bệnh và có 1 buồng dự phòng, không để người dân đến khám bệnh phải chờ đợi lâu. Người dân được hướng dẫn tận tình, chu đáo và cung cấp thuốc men đầy đủ. Các y-bác sĩ được đơn vị quan tâm cử đi học luân phiên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thường xuyên cập nhật kiến thức mới, qua đó đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân.

Ông Nguyễn Tuyến Khải (tổ 8, thị trấn Chư Sê) chia sẻ: “Tôi có bảo hiểm y tế nên mỗi khi đau ốm là đến Trung tâm Y tế huyện thăm khám, điều trị. Bác sĩ nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn nên tôi đánh giá cao thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại đây”. Còn ông Rơ Mah Kơl (làng O Bung, xã Ia Ko) thì bộc bạch: “Tôi bị sỏi thận nên nhập viện điều trị. Ở đây, nhân viên y tế phục vụ ân cần, cảnh quan bệnh viện thì sạch đẹp nên tôi rất yên tâm điều trị”.

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đã được phê duyệt triển khai nhiều kỹ thuật mới, trong đó có nhiều kỹ thuật vượt tuyến. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh mà còn tạo điều kiện cho người dân điều trị bệnh ngay tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Lan (tổ 10, thị trấn Chư Sê) kể: “Tôi bị đau khớp gối nên đến Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng để điều trị. Khoa triển khai nhiều kỹ thuật mới trong trị liệu phục hồi chức năng nên tôi không phải lên tuyến trên”.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Phương Lan-Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng: Trước đây, Khoa chỉ thực hiện kỹ thuật điện châm và xoa bóp. Từ năm 2022 đến nay, Khoa đã triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới phục hồi chức năng như: sóng ngắn điều trị; siêu âm điều trị; kéo giãn vùng lưng, vùng cổ; vật lý trị liệu cho bệnh nhân sau phẫu thuật… đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh về y học cổ truyền cho người dân. Hiện nay, bệnh nhân ít phải chuyển tuyến mà yên tâm điều trị tại chỗ, thuận lợi trong đi lại, giảm thời gian, chi phí.

Đặc biệt, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đã thành lập Tổ công tác xã hội nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo. “Tổ công tác xã hội hoạt động tích cực. Tổ kịp thời nắm bắt các trường hợp bệnh nhân nghèo cần trợ giúp và vận động các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân hỗ trợ chi phí khám-chữa bệnh hoặc chi phí chuyển tuyến cho bệnh nhân. Ngoài ra, Trung tâm cũng vận động các tổ chức thiện nguyện hàng tuần có suất cơm, cháo miễn phí giúp bệnh nhân nghèo trong thời gian điều trị”-bác sĩ Tạ Văn Nghĩa cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null