Gia Lai: 70 cán bộ quản lý bệnh viện công, trung tâm y tế được đào tạo quản trị bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 25 đến 29-10, tại TP. Pleiku, Sở Y tế Gia Lai phối hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y khoa liên tục tổ chức lớp đào tạo Quản trị bệnh viện/Quản lý bệnh viện cho 70 cán bộ thuộc các bệnh viện công, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lớp đào tạo bao gồm 40 tiết, trong đó 20 tiết lý thuyết và 20 tiết thực hành do tiến sĩ Nguyễn Đức Huy-Giảng viên chính Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội và cộng sự truyền đạt. Hoàn thành lớp đào tạo, các học viên được Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y khoa liên tục cấp chứng chỉ đào tạo.

Quang cảnh lớp đào tạo. Ảnh: Như Nguyện

Quang cảnh lớp đào tạo. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, trong 5 ngày, các học viên được tiếp thu các kiến thức về hệ thống bệnh viện tại Việt Nam, luật và chính sách có ảnh hưởng tới hoạt động của bệnh viện; khái niệm và nguyên lý lãnh đạo, quản lý bệnh viện, quản lý nhân lực, tài chính và các bước lập kế hoạch chiến lược phát triển bệnh viện…Qua các kiến thức được tiếp thu, các học viên ứng dụng vào thực tế công tác lãnh đạo, quản lý bệnh viện; xây dựng kế hoạch hoạt động, theo dõi, giám sát và đánh giá các hoạt động bệnh viện; xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện…qua đó giúp các bệnh viện hoạt động hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai nhấn mạnh: Hiện nay, các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tự chủ tài chính, vì vậy đòi hỏi người đứng đầu bệnh viện cần được đào tạo cả về quản lý chất lượng khám chữa bệnh lẫn nhân lực, tài chính bệnh viện và trang thiết bị y tế.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Huy- Giảng viên chính Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội truyền đạt nội dung tổng quan về quản lý. Ảnh: Như Nguyện

Tiến sĩ Nguyễn Đức Huy- Giảng viên chính Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội truyền đạt nội dung tổng quan về quản lý. Ảnh: Như Nguyện

Thông qua đào tạo, các học viên sẽ nắm bắt được những kiến thức quan trọng về quản lý bệnh viện, quản lý nhân lực, quản lý chất lượng toàn diện; nắm bắt các Nghị định và Thông tư liên quan trực tiếp đến các hoạt động của bệnh viện,...từ đó xây dựng bệnh viện nơi mình công tác ngày một khang trang đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân cũng như đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

null