Chung tay thắp sáng đường quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Ia Púch (huyện Chư Prông) đã đồng lòng đóng góp, chung tay đem lại ánh điện cho con đường làng.

Đèn chiếu sáng đường giao thông đem đến một diện mạo mới cho vùng quê nơi biên giới. Ảnh: T.N
Đèn chiếu sáng đường giao thông đem đến một diện mạo mới cho vùng quê nơi biên giới. Ảnh: T.N
Ông Nguyễn Quang Trung-Chủ tịch UBND xã Ia Púch: “Kể từ khi có hệ thống đèn chiếu sáng, đoạn đường qua các thôn làng sáng sủa hơn vào ban đêm, các vụ tai nạn giao thông cũng giảm hẳn, tình trạng tụ tập quấy phá, trộm cắp cũng giảm theo giúp bà con nhân dân yên tâm hơn rất nhiều. Việc xã hội hóa 100% từ sự đóng góp của nhân dân để lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng đường giao thông thành công góp phần không nhỏ trong việc từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới của người dân”.

Vào các buổi chiều chập choạng và về khuya, các bóng đèn cao áp lẻ tẻ, nằm cách xa nhau không đủ chiếu sáng cho cả một đoạn đường trải dài uốn lượn, nhiều triền dốc chạy qua 4 thôn làng của xã Ia Púch nên rất dễ xảy ra tai nạn. Kéo điện chiếu sáng cho đường giao thông là một việc làm hết sức cần thiết. Thế nhưng, Ia Púch là một xã biên giới, lại có đến hơn 90% dân số là đồng bào Jrai, 33% hộ nghèo (100% hộ nghèo là người dân tộc thiểu số) nên tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước vẫn còn rất nặng. Chính vì thế, việc vận động người dân đóng góp xây dựng hệ thống đèn điện chiếu sáng đường nông thôn gặp không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Trung-Chủ tịch UBND xã Ia Púch chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi nghĩ sẽ rất khó để làm được việc này. Bởi lẽ, tập tục, thói quen, nếp nghĩ của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây còn khá lạc hậu, ỷ lại. Thế rồi, Đảng ủy và UBND xã quyết tâm vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, tự làm những phần việc chưa cần đến sự đầu tư của Nhà nước, khơi dậy và phát huy ý thức tự lực tự cường của nhân dân, của từng hộ gia đình, đổi mới nếp nghĩ cách làm, quyết tâm xây dựng chỉnh trang bộ mặt 4 thôn làng trở nên tươi mới, sạch đẹp”.

Năm 2015, UBND xã Ia Púch đã tổ chức một đoàn gồm có lãnh đạo địa phương, đại diện các thôn làng cùng nhau đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại xã Ia Phìn từ cách vận động nhân dân đóng góp cho đến quy cách làm đường điện. Sau chuyến học tập, xã bắt tay vào triển khai. “Chúng tôi nhận thấy việc giao cho một hộ gia đình tự lắp đặt trụ điện chiếu sáng trước cổng nhà mình (tự thanh toán tiền điện) sẽ không đồng nhất, không đảm bảo kỹ thuật cũng như tính thẩm mỹ. Vì vậy, chúng tôi cùng nhân dân thống nhất kéo đường điện chiếu sáng theo quy cách 40 mét một bóng, có CP tự động bật-tắt theo giờ và có đồng hồ riêng. Số tiền điện mỗi tháng sẽ do nhân dân đóng góp, những gia đình nào trực tiếp hưởng lợi sẽ đóng nhiều, còn các gia đình hưởng gián tiếp sẽ đóng ít hơn. Ngoài ra, cán bộ, giáo viên trong xã cũng được vận động quyên góp 150 ngàn đồng/người để bảo trì, sửa chữa, phụ đóng tiền điện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo…”-ông Trung cho hay.

Làng Goòng được chọn thực hiện thí điểm việc lắp hệ thống chiếu sáng. “Cuộc họp đầu tiên, mỗi người một ý kiến, không sao thống nhất được, cho nên việc vận động đóng góp rất khó khăn. Thời gian sau, cán bộ kiên trì giải thích thì nhân dân mới đồng thuận”-ông Vũ Văn Điềm-Bí thư chi bộ làng Goòng nhớ lại. Hệ thống chiếu sáng đường làng Goòng được hoàn thành trước Tết Bính Thân 2016 đúng 3 ngày trong sự vui mừng, phấn khởi của nhân dân trong làng. Ban đêm, con đường sáng trưng ánh điện, đem lại cảm giác an toàn và diện mạo mới cho làng quê. Đoạn đường điện kéo dài 1,1 km đầu tiên ấy do 70 gia đình trong làng Goòng đóng góp với số tiền 49,6 triệu đồng. Sau Tết Nguyên đán 2016, dân làng Goòng tiếp tục đóng góp, nối dài hệ thống chiếu sáng thêm 1,4 km với 30 bóng, 50 hộ tham gia đóng góp 50 triệu đồng. Bà Siu HPhiyn vui vẻ nói: “Trước đây, đường này tối lắm, rất nguy hiểm. Bây giờ thì có đèn đường rồi, tôi thấy làng mình đẹp hơn và vui hơn”. Sắp tới, làng Goòng sẽ tiến hành lắp hệ thống đèn chiếu sáng cho các trục đường xương cá, đã có hơn 90% hộ dân tham gia đóng góp. Ngoài ra, dân làng Chư Kó cũng đóng góp kinh phí lắp đặt 85 bóng điện chiếu sáng trước cổng nhà với tổng số tiền là gần 57 triệu đồng.

Thanh Niên

Có thể bạn quan tâm

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai quân số kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn các phường trung tâm vào sáng 17-2 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết

Gia Lai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

(GLO)- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

(GLO)- Dịp Tết, các đơn vị Bộ đội Biên phòng khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai công tác hậu cần, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các điều kiện cần thiết cho bộ đội làm nhiệm vụ. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng quản lý, bảo vệ an ninh biên giới.

null