Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi: Nâng cao kiến thức, kỹ năng giảng dạy chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức trong 3 ngày (14 đến 16-12) tại TP. Đà Lạt đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã trở thành ngày hội của những người làm công tác giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt là của đội ngũ giảng viên Trung tâm Chính trị huyện các tỉnh, thành phố trên cả nước. 
Trau dồi chuyên môn, kỹ năng
Phát biểu chỉ đạo hội thi, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở. Công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện có vai trò quan trọng. Do vậy, đội ngũ giảng viên giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện cần được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và phát triển một cách chắc chắn nhất.
"Hội thi lần này là dịp để giúp các giảng viên tại các trung tâm chính trị cấp huyện cập nhật các nội dung mới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần rèn luyện, nâng cao phương pháp giảng dạy, cách tiếp cận của giảng viên giảng dạy môn lý luận chính trị. Bên cạnh đó, hội thi cũng là dịp để các giảng viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao, đổi mới phương pháp, kỹ năng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy; cập nhật kiến thức theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong thời gian qua một cách đúng đắn, phù hợp"-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết.
Đồng chí Trần Thanh Lâm-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lên phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thi. Ảnh: Tuân Hương
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thi. Ảnh: Tuấn Hương
Trước khi tổ chức vòng chung khảo, hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 được tổ chức từ cấp tỉnh đến khu vực. Sau 3 hội thi cấp khu vực, Ban tổ chức đã chọn ra 38 thí sinh là các giảng viên xuất sắc, tiêu biểu đạt giải cao đại diện cho hàng ngàn giảng viên đang công tác tại các Trung tâm Chính trị cấp huyện trên cả nước tham dự vòng chung khảo toàn quốc. Thí sinh có số năm công tác trong nghề nhiều nhất là 28 năm, ít nhất là 3 năm.
Tham dự Hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn giáo án; giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo. Hầu hết các thí sinh đã nỗ lực thể hiện những phần thi với sự trình bày ấn tượng và chất lượng nhất. Điểm mới trong vòng thi chung khảo toàn quốc là phần thi giảng của thí sinh, ngoài đánh giá của Ban Giám khảo còn có đánh giá của học viên dự tiết học. Với tổng điểm 10, Ban Giám khảo chấm tối đa 8 điểm và các học viên dự tiết học chấm 2 điểm.
Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội thi. Ảnh: Tuân Hương
Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội thi. Ảnh: Tuấn Hương
Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền-giảng viên Trung tâm Chính trị quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) là thí sinh đạt giải nhất Hội thi Khu vực 3 chia sẻ: “Tham gia Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 là dịp để giảng viên Trung tâm Chính trị trên cả nước được gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giúp công tác giảng dạy lý luận chính trị tại đơn vị mình ngày càng tốt hơn. Tôi mong muốn trong thời gian tới sân chơi như thế này tiếp tục được tổ chức nhiều hơn nữa để đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện được giao lưu, học hỏi và trau dồi nghiệp vụ công tác của bản thân, phục vụ tốt hơn cho công tác giáo dục lý luận của địa phương cũng như cả nước”.
Là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất tham dự Hội thi, thí sinh Tạ Đình Tuấn-giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) cho hay: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham dự vòng chung khảo. Qua hội thi giúp tôi nâng cao chất lượng bài giảng cũng như kiến thức chuyên môn, trình độ, kỹ năng, phương pháp giảng dạy. Đặc biệt giúp đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện chúng tôi học hỏi được phương pháp truyền thụ giàu tính khơi gợi, truyền cảm, thuyết phục trong quá trình lên lớp để giảng dạy lý luận chính trị không còn khô cứng mà giúp người học nắm bắt những kiến thức một cách dễ hiểu và toàn diện nhất”.
Cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm
Đánh giá kết quả Hội thi, đồng chí Đoàn Văn Báu-Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban giám khảo-cho biết: “Có thể nói chất lượng thí sinh vòng chung khảo rất đồng đều và có sự tiến bộ rõ rệt, đã khắc phục được những hạn chế ở vòng thi khu vực. Các thí sinh đã có sự bứt phá ở vòng thi chung khảo, hết sức tâm huyết, trách nhiệm và cống hiến cho lĩnh vực lý luận chính trị, dù đây là lĩnh vực rất khó nhưng cũng đầy đam mê để thí sinh khám phá. Các thí sinh nắm rất chắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn khiến bài giảng thêm sinh động, thuyết phục người nghe.
Hội thi đã tạo ra không khí lan tỏa, không chỉ đánh giá thí sinh mà còn là sự quan tâm, đồng hành của các cấp ủy. Qua đó, tiếp tục củng cố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, từ đào tạo, làm cho đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị huyện có niềm tin hơn, nâng cao trình độ, nhiệt huyết hơn thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, trải nghiệm thực tiễn và đặc biệt là quan tâm chế độ chính sách để họ yên tâm cống hiến, hy sinh cho lĩnh vực của mình. 
Đồng chí Phan Xuân Thủy-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến tại hội thi. Ảnh: Tuân Hương
Đồng chí Phan Xuân Thủy-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến tại hội thi. Ảnh: Tuấn Hương
Bên cạnh những ưu điểm, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế mà thí sinh cần khắc phục như: cần chú trọng hơn về phương pháp giảng dạy, nhất là các kỹ năng, phương pháp truyền thụ giàu tính khơi gợi, truyền cảm, thuyết phục trong quá trình lên lớp. Đồng thời, cần trau dồi, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, bản lĩnh của người dẫn dắt, tổ chức lớp học…
Với sự làm việc công tâm, khách quan và thống nhất cao trong đánh giá, kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 22 giải khuyến khích cho các thí sinh. Thí sinh Lê Thị Tuyết Nhung-Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đạt giải nhất hội thi. “Lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị rất quan trọng nhưng đầy khó khăn và đòi hỏi rất cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cũng như tâm huyết. Tôi rất vui vì đã đạt giải nhất tại hội thi lần này, đây là động lực giúp tôi nỗ lực hơn nữa để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-thí sinh Tuyết Nhung bày tỏ.
Đồng chí Phan Xuân Thủy-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất cho thí sinh . Ảnh: Tuấn Hương
Đồng chí Phan Xuân Thủy-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất cho thí sinh Lê Thị Tuyết Nhung. Ảnh: Tuấn Hương
Phát biểu bế mạc hội thi, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chúc mừng các thí sinh với lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm đã thể hiện hết mình tại hội thi cũng như tinh thần tham dự tích cực của các đoàn. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội thi đã trở thành ngày hội của những người làm công tác giáo dục lý luận chính trị các tỉnh, thành phố trên cả nước, phát huy năng lực sư phạm và sự hiểu biết của mình về nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. Với sự hồ hởi, hào hứng, vui tươi của các đoàn và thí sinh tại hội thi cho thấy tinh thần tiếp nối, phong trào thi đua học tập, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện.
Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm chính trị cấp huyện trên cả nước. Với những kinh nghiệm từ hội thi, các thí sinh sẽ phát huy hơn nữa vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, giúp cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho trung tâm chính trị thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
TUẤN HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chiều tối 22/12, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Indonesia. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, trở thành cộng đồng lớn mạnh, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm

(GLO)- Sáng 19-12, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Mang Yang tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân

Mang Yang tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân

(GLO)- Hàng năm, Huyện ủy Mang Yang đều ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Qua đó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, phát huy tốt trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống người dân, tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ 11 (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ 11 (mở rộng)

(GLO)- Ngày 16-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.