Gia Lai: Trao bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị-Hành chính cho 184 học viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-12, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị-Hành chính các khóa: 132, 138, 139, 140-năm 2022.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh cùng 184 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Phan Lài.
Đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Phan Lài

Qua thời gian học tập nghiêm túc, 4 lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình đào tạo theo quy chế và các hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Theo chương trình đào tạo, học viên trải qua các chuyên đề, gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước và pháp luật Xã hội chủ nghĩa; khoa học hành chính; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác Đảng; nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể…

Về kết quả học tập, 184 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 3 học viên xếp loại xuất sắc (chiếm tỷ lệ  1,63%); 131 học viên xếp loại giỏi (chiếm tỷ lệ 71,2%); 49 học viên xếp loại khá (chiếm tỷ lệ 26,63%); 1 học viên xếp loại trung bình (chiếm tỷ lệ 0,54%).

Các học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị-Hành Chính khóa 132 nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Phan Lài
Các học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị-Hành Chính khóa 132 nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Phan Lài

Tại lễ bế giảng, 184 học viên đã được nhận bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị-Hành chính. 19 học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.