Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm dự sinh hoạt tại Chi bộ làng Đak Bêt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 6-9, đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 9 với Chi bộ làng Đak Bêt (xã Đak Trôi, huyện Mang Yang). 
Làng Đak Bêt có 216 hộ với 926 khẩu, trong đó dân tộc Bahnar chiếm 98,2% dân số; làng còn 73 hộ nghèo (chiếm 33,79%). Chi bộ làng có 40 đảng viên, trong đó có 39 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị.
Thời gian qua, Chi bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng về tổ chức, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên và Nhân dân; duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gắn với phòng-chống dịch Covid-19.
Hiện nay, bà con trong làng gieo trồng được trên 393 ha cây trồng các loại; đàn gia súc, gia cầm gần 2.000 con; thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/năm; 100% hộ sử dụng điện lưới thắp sáng; trên 90% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 100% hộ dân được cấp thẻ BHYT; trên 95% trẻ em trong độ tuổi đến trường; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 70%; làng hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng làng nông thôn mới...; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ làng Đak Bêt (xã Đak Trôi). Ảnh: Lê Đại
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ làng Đak Bêt (xã Đak Trôi). Ảnh: Lê Đại
Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã phổ biến một số thông tin nội bộ, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên và người dân; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo tháng 8-2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2022 của Chi bộ.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm ghi nhận những kết quả mà Chi bộ làng Đak Bêt đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 và đã thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đến từng đảng viên và Nhân dân, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao. Việc tổ chức sinh hoạt được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ; đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, tích cực đóng góp các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm cũng đề nghị thời gian tới, đảng viên tiếp tục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng lưu ý việc tổ chức sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo theo đúng quy định của Đảng nhưng cũng cần thực chất, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, tránh hình thức.
Chi bộ cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo đảng viên, Nhân dân triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội; làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” nhằm góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn; làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã tặng 1 phần quà cho hệ thống chính trị làng Đak Bêt.
LÊ ĐẠI
 
 

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null